Australia chi chục triệu USD giúp Marvel quay 'Thor 4'

Chính phủ Australia sẵn sàng chi hơn 16,7 triệu USD để hỗ trợ cho Marvel quay bom tấn 'Thor: Love and Thunder' tại đất nước này.

The Sydney Morning Herald đưa tin, chính phủ Australia đã bật đèn xanh cho Marvel để hãng này một lần nữa trở lại và quay tác phẩm mới nhất, thuộc giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là Thor: Love and Thunder.

Tác phẩm tiếp theo về siêu anh hùng Thor chính thức khởi động từ tháng 3/2020 (giai đoạn tiền sản xuất), nhưng đến tháng 8/2020 mới quay. Bộ phim được quay ở Sydney.

Natalie Portman sẽ vào vai Thor nữ trong Thor 4 thuộc MCU. Ảnh: Reuters.

Natalie Portman sẽ vào vai Thor nữ trong Thor 4 thuộc MCU. Ảnh: Reuters.

Thor: Love and Thunder dự kiến ra mắt vào tháng 11/2021. Tác phẩm được đạo diễn bởi Taika Waititi (từng chỉ đạo cho phần 3). Tham gia dự án mới nhất này là dàn diễn viên quen thuộc Chris Hemsworth, Natalie Portman và Tessa Thompson.

Đây không phải lần đầu tiên hãng Marvel quay phim tại Australia, phần 3 cũng từng quay tại nước này. Địa điểm quay phần 3 nằm ở thành phố Brisbane và Gold Coast. Đây là hai thành phố đông dân, náo nhiệt bậc nhất thuộc tiểu bang Queensland.

Nam diễn viên Chris Hemsworth không giấu nổi sự vui mừng khi phim tiếp tục quay ở Australia. Anh chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là muốn quay phim ở đây thường xuyên hơn". Quê hương của nam diễn viên 36 tuổi ở Australia. Là ông bố 3 con, thế nhưng do bận bịu với lịch diễn nên anh phải liên tục di chuyển.

Gây ấn tượng với Thor: Ragnarok, đạo diễn Taika Waititi tiếp tục cầm trịch dự án mới nhất về siêu anh hùng Thor. Ảnh: Marvel.

Anh tâm sự: "Có rất nhiều công việc tuyệt vời ở Australia. Tôi có thể đưa con đi ngủ ở nhà hơn là phải dẫn chúng đi hết khách sạn này đến khách sạn khác để ngủ vì lịch quay. Đó là vấn đề rất lớn". Đồng thời, sao phim Thor: Ragnarok nói thêm: "Vợ tôi rất vui về điều đó".

Paul Fletcher, Bộ trưởng Truyền thông và Nghệ thuật Australia cho biết tác phẩm Thor: Love and Thunder sẽ là cầu nối duy trì hình ảnh đất nước thân thiện, luôn chào đón các nhà làm phim Hollywood nói chung và hãng Marvel nói riêng.

Đồng thời ông cũng cho biết khi đầu tư hàng chục triệu USD cho dự án sắp tới của nhà Marvel, tác phẩm sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người Australia. Các cơ sở kinh doanh cũng có nhiều cơ hội cung cấp sản phẩm của họ.

Với việc đầu tư mạnh tay như vậy, xứ sở chuột túi không chỉ muốn quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nền công nghiệp phim ảnh quốc gia ra thế giới mà còn muốn tạo cơ hội cho giáo dục nước nhà.

Thor 4 sẽ tiếp tục mang hình ảnh Australia đến với kinh đô điện ảnh Hollywood. Ảnh: Marvel.

Thor là một trong những siêu anh hùng lâu đời của Marvel. Hiện tại, thương hiệu Thor đã có 3 phần phim. Phần thứ 3 là Thor: Ragnarok do Taika Waititi đạo diễn với phong cách tươi vui, mang về cho Disney doanh thu toàn cầu trên 853 triệu USD. Phần tiếp theo của loạt phim Thor khiến khán giả háo hức khi bên cạnh Thor nam, một phiên bản nữ của Thor cũng xuất hiện, do Natalie Portman đóng.

Trước đây, nhiều tác phẩm lớn như Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Alien: Covenant... cũng từng quay tại Australia.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/australia-chi-chuc-trieu-usd-giup-marvel-quay-thor-4-post971129.html