Australia giảm tần suất các chuyến bay đến từ Ấn Độ

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang phát triển tại Ấn Độ, hôm nay (22/4) Australia quyết định sẽ giảm các chuyến bay từ các điểm nóng này nhằm hạn chế các ca bệnh tại các cơ sở cách ly.

Sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, trước tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng tại Ấn Độ và số ca Covid-19 từ Ấn Độ nhập cảnh vào nước này tăng, chính quyền liên bang và các bang của Australia quyết định giảm số lượng chuyến bay đến Australia từ Ấn Độ nhằm giảm sức ép đối với các khu cách ly tập trung.

Ảnh minh họa.

“Thời gian trôi qua, tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia trở nên đáng lo ngại hơn một số quốc gia khác. Thực tế là thời gian gần đây chúng tôi đã ghi nhận ngày càng nhiều số ca nhiễm Covid-19 tại các cơ sở cách ly đến từ Ấn Độ. Vì vậy chúng tôi đã nhất trí sẽ giảm khoảng 30% số chuyến bay thương mại đến từ Ấn Độ từ tháng tới”.

Quy định này không chỉ áp dụng với các chuyến bay thương mại mà còn áp dụng cả với các chuyến bay do chính phủ Australia tổ chức. Bên cạnh đó, chính quyền Australia cũng yêu cầu những người từ Ấn Độ phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính 72h trước khi lên máy bay.

Hôm nay (22/4), chính phủ Australia cũng quyết định sẽ giảm việc cấp phép cho công dân đến các điểm nóng trên thế giới trong đó có Ấn Độ. Và danh sách các điểm nóng này sẽ được Australia công bố trong thời gian tới./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-giam-tan-suat-cac-chuyen-bay-den-tu-an-do-852176.vov