Australia kiện Facebook, đòi bồi thường 529 tỷ USD

Đây là hậu quả từ bê bối làm lộ dữ liệu người dùng giữa Facebook với Cambridge Analytica năm 2017.

Chính phủ Australia hôm 9/3 đã đệ đơn kiện Facebook do vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư Internet, yêu cầu khoản tiền phạt lên đến 529 tỷ USD.

Theo tài liệu gửi lên Tòa án Liên bang Australia, Facebook bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của 311.127 người dùng tại Australia khi để lộ thông tin của họ cho ứng dụng This is Your Digital Life từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015. Nhà phát triển ứng dụng đã bán dữ liệu ấy cho Cambridge Analytica, sử dụng cho mục đích chính trị.

 Đã 3 năm trôi qua, thế nhưng hậu quả từ bê bối Cambridge Analytica vẫn khiến Facebook chịu nhiều án phạt. Ảnh: Mashable.

Đã 3 năm trôi qua, thế nhưng hậu quả từ bê bối Cambridge Analytica vẫn khiến Facebook chịu nhiều án phạt. Ảnh: Mashable.

Văn phòng Ủy ban Thông tin Australia (OAIC) cho rằng Facebook "không có biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin người dùng trước nguy cơ bị thu thập trái phép", đồng thời sử dụng chúng cho mục đích mà người dùng không biết. Theo Mashable, 2 hành vi trên đã vi phạm Đạo luật Quyền riêng tư năm 1988 của Australia.

Cũng theo cơ quan này, thiết lập mặc định của Facebook đã tạo điều kiện cho các bên thu thập thông tin cá nhân, bao gồm thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Đa số người dùng Australia bị lộ thông tin chưa hề tải ứng dụng. Thay vào đó, dữ liệu được thu thập khi bạn bè của họ tải và sử dụng. OAIC khẳng định chỉ có 53 người dùng bị lộ thông tin đã thực sự tải ứng dụng This is Your Digital Life, và toàn bộ bạn bè của 53 người ấy đã bị thu thập dữ liệu.

Chính phủ Australia yều cầu Facebook bồi thường 1,7 triệu USD cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng. Nhân với con số 311.127 người, tổng số tiền mà Facebook có thể phải trả là 529 tỷ USD, cao hơn cả ngân sách của chính phủ nước này trong năm 2019-20 (513,7 tỷ USD).

Tuy nhiên, OAIC thừa nhận có khả năng tòa án sẽ hợp nhất tất cả trường hợp bị ảnh hưởng thành một, tức là số tiền Facebook phải nộp chỉ là 1,7 triệu USD.

Đã 3 năm trôi qua, thế nhưng hậu quả từ bê bối Cambridge Analytica vẫn khiến Facebook chịu nhiều án phạt. Năm 2019, mạng xã hội này đã đồng ý nộp 5 tỷ USD cho chính phủ Mỹ do vi phạm quyền riêng tư, trước đó là khoản tiền 500.000 bảng từ chính phủ Anh năm 2018 với lý do tương tự.

Trả lời TechCrunch, đại diện Facebook cho biết đang làm việc chặt chẽ với OAIC trong suốt 2 năm để phục vụ điều tra cũng như cải thiện nền tảng, song không nói gì về đơn kiện này.

Cách Facebook 'chống' virus Corona ở Việt Nam - chậm trễ, vô dụng Sau nhiều giờ báo cáo, tin giả 33 người chết tại bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục được lan truyền mất kiểm soát trên Facebook.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/australia-kien-facebook-doi-boi-thuong-529-ty-usd-post1058432.html