Australia kiện Nhật Bản về vấn đề đánh bắt cá voi

(VOV) - Ngày 28/5, Australia thông báo sẽ đưa Nhật Bản ra Tòa án Quốc tế vì Công lý, trong chiến dịch ngăn chặn việc săn cá voi ở Nam Cực.

Bộ trưởng Môi trường Peter Garrett và Tổng trưởng lý Australia ra tuyên bố chung khẳng định cam kết của chính phủ muốn chấm dứt chương trình gọi là đánh bắt cá voi phục vụ mục đích khoa học của Nhật Bản ở Nam Cực. Nhật Bản đã tìm cách lách luật cấm đánh bắt cá voi thương mại của quốc tế bằng cách lập luận rằng, mỗi năm họ cần đánh bắt vài trăm con cá voi để nghiên cứu khoa học. Thông báo vừa nêu của Australia được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Cá voi quốc tế, Cristian Maquieira ngày 27/5 bày tỏ lạc quan rằng, các nước họp tại Marocco vào tháng 6 tới có thể giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài xung quanh vấn đề đánh bắt cá voi. Một quan chức Mỹ cho rằng, cuộc thảo luận sẽ rất khó khăn xung quanh đề xuất gây tranh cãi của Ủy ban Cá voi Quốc tế, theo đó lần đầu tiên trong 25 năm cho phép đánh bắt cá voi thương mại, kèm theo những hạn ngạch nghiêm do Ủy ban đặt ra. Quan điểm chống đánh bắt cá voi của Australia nhận được sự ủng hộ của một số nước thành viên Ủy ban Cá voi Quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu và các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Nhật bản, Nauy, Iceland- những nước đánh bắt khoảng 2.000 con cá voi mỗi năm lập luận rằng, loài này phát triển đủ để tiếp tục đánh bắt và họ nhận được sự ủng hộ của một nửa trong số 88 thành viên Ủy ban Cá voi Quốc tế. Australia tuyên bố Nam Cực là khu bảo tồn cá voi và từ lâu vận động hàng lang để chấm dứt việc đánh bắt cá voi tại đây. Công đảng của Thủ tướng Kevin Rudd đã thắng cử năm 2007 với cam kết sẽ kiện Nhật Bản ra Tòa án nhằm chấm dứt điều mà Australia gọi là sự “ngụy trang cho đánh bắt cá thương mại”./. Theo AP

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/australia-kien-nhat-ban-ve-van-de-danh-bat-ca-voi/20105/145070.vov