Australia: Lãnh đạo đối lập giành ưu thế ở cuộc tranh luận trực tiếp

Đánh giá về hai ứng cử viên, hơn một nửa số cử tri tham dự buổi tranh luận cho rằng ông Shorten chiến thắng trong cuộc tranh luận và chỉ 1/3 cho rằng ông Morrison là người chiến thắng.

Tối 29/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Australia Scott Morrison, ứng cử viên của đảng Tự do đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với lãnh đạo đảng Lao động đối lập Bill Shorten trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử liên bang.

Cuộc tranh luận được tổ chức tại thành phố Perth, bang Tây Australia, với sự tham dự của 48 cử tri chưa quyết định bầu cho đảng nào.

Mở màn cuộc tranh luận, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh thành tích trong quản lý kinh tế mà chính phủ của ông đã đạt được trong thời gian qua, như kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tạo ra nhiều việc làm mới.

Về phần mình, lãnh đạo đảng Lao động khẳng định đã đến lúc cần sự thay đổi nếu cử tri Australia muốn có cải thiện các dịch vụ y tế, giáo dục, tăng lương cho người lao động.

Trong cuộc tranh luận kéo dài một giờ, hai ứng cử viên đã trả lời một loạt câu hỏi liên quan đến các chính sách lớn được hai bên đưa ra trong quá trình vận động tranh cử vừa qua, như biến đổi khí hậu, bảo vệ biên giới, thuế và một số vấn đề khác.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái) và lãnh đạo đảng Lao động đối lập Bill Shorten tại cuộc tranh luận. (Nguồn: AAP)

Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái) và lãnh đạo đảng Lao động đối lập Bill Shorten tại cuộc tranh luận. (Nguồn: AAP)

Ông Morrison tấn công các cam kết của đảng Lao động bằng cách hỏi xoáy về chi phí cần thiết cho việc thực hiện, trong khi ông Shorten chỉ trích chính phủ chưa có hành động phù hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm tiền lương công bằng cho người lao động.

Đánh giá về hai ứng cử viên, hơn một nửa số cử tri tham dự buổi tranh luận cho rằng ông Shorten chiến thắng trong cuộc tranh luận và chỉ 1/3 cho rằng ông Morrison là người chiến thắng.

Cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng cử viên sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này tại thành phố Brisbane, bang Queensland.

Hai bên vẫn chưa thống nhất được thời gian cho cuộc tranh luận thứ ba, cuộc tranh luận cuối cùng, trước khi bầu cử diễn ra vào ngày 18/5./.

Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/australia-lanh-dao-doi-lap-gianh-uu-the-o-cuoc-tranh-luan-truc-tiep/566720.vnp