Australia mở rộng hạn ngạch thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ

Số lượng thị thực theo diện lao động kết hợp kỳ nghỉ của Australia đã tăng 20% trong năm ngoái, với 43.000 người trẻ tuổi vào 'xứ sở chuột túi' theo diện này rải rác tại hầu hết các địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chính phủ liên bang Australia kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Australia theo đuổi kế hoạch ký kết các thỏa thuận thị thực đối ứng với 13 quốc gia khác.

Trao đổi với báo giới ngày 25/9, Bộ trưởng Di trú David Coleman cho biết hiện một số vùng nông thôn tại Australia đang thiếu hụt lao động. Việc mở rộng hạn ngạch thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ sẽ giúp các doanh nghiêp địa phương có thêm cơ hội tuyển dụng nhân công, hỗ trợ sản xuất.

Nhằm bổ sung nhân công cho doanh nghiệp tại các vùng nông thôn, Australia đã đàm phán về việc ký kết các thỏa thuận thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ đối ứng với chính phủ các nước gồm Andorra, Brazil, Croatia, Fiji, Ấn Độ, Lihuania, Mexico, Monacom, Mông Cổ, Philippines, Quần đảo Solomon và Thụy Sĩ.

Kế hoạch này là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Australia nhằm điều chỉnh chương trình nhập cư theo thị thực 462 (thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ), chủ yếu dành cho các khách du lịch ba lô từ các nước đang phát triển.

Trong tháng 7 vừa qua, hai nước Hy Lạp và Ecuador đã được bổ sung vào chương trình trên. Số lượng thị thực cũng được tăng lên cho một số quốc gia và người lao động có thể ở lại Australia thêm một năm nếu họ muốn.

Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Di trú Australia đã ban hành thông báo tăng hạn ngạch thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ cho công dân Việt Nam từ mức 200 lên 1.500 trường hợp, bắt đầu từ ngày 2/9/2019.

Bộ này cho biết số lượng đơn xin thị thực 462 của công dân Việt Nam đã tăng mạnh kể từ khi hai chính phủ ký kết thỏa thuận này vào năm 2017, với tổng cộng 200 thị thực được phân bổ trong vòng hai năm qua./.

Diệu Linh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/australia-mo-rong-han-ngach-thi-thuc-lao-dong-ket-hop-ky-nghi/134675.html