Australia mua lượng lớn tên lửa chống tăng Spike LR2 của Israel

Các tên lửa chống tăng Spike LR2 được đánh giá sẽ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của Quân đội Australia.

Bộ Quốc phòng (DoD) Australia vào ngày 5 tháng 1 tuyên bố rằng Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) sẽ được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng Spike LR2 do Công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel chế tạo trong vai trò "Vũ khí hỗ trợ hỏa lực trực tiếp tầm xa".

DoD dẫn lời Trung tướng Rick Burr - Tư lệnh Lục quân Australia nói rằng việc mua sắm các tổ hợp Spike LR sẽ giúp cho quân đội nước này được trang bị "một tên lửa dẫn đường chống thiết giáp tối tân và đáng tin cậy đủ sức đánh bại các mối đe dọa hiện tại cũng như tương lai".

"Khả năng của vũ khí hỗ trợ hỏa lực trực tiếp tầm xa sẽ cho phép binh sĩ giao chiến với các mục tiêu bọc thép nhanh hơn, ở tầm bắn xa hơn và độ chính xác được cải thiện đáng kể", Trung tướng Burr nói thêm rằng công nghệ và khả năng mới sẽ cho phép Lục quân Australia thách thức các đối thủ của họ trong môi trường tác chiến phức tạp. "Quân đội phải được trang bị và luôn sẵn sàng đối phó với chiến tranh ở mọi phạm vi, mọi lúc," ông Burr cho biết.

Tư lệnh Lục quân Australia cũng chỉ ra rằng "sự liên kết của hệ thống vũ khí này với phương tiện trinh sát chiến đấu sẽ mang lại hiệu quả hoạt động được cải thiện cho ADF trong việc duy trì, huấn luyện cũng như công tác bảo trì".

Tên lửa chống tăng tầm xa Spike LR2 của Israel sẽ nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của Quân đội Australia. Ảnh: Jane's Defense Weekly.

Tên lửa chống tăng tầm xa Spike LR2 của Israel sẽ nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của Quân đội Australia. Ảnh: Jane's Defense Weekly.

Hệ thống tên lửa chống tăng Spike LR2 đang được tích hợp với xe bọc thép Rheinmetall Boxer 8x8, tổng số 211 chiếc đã được đặt hàng cho Quân đội Australia theo Dự án Land 400 Giai đoạn 2.

Một liên doanh (JV) giữa Tập đoàn Varley của Australia và Rafael sẽ cung cấp tên lửa Spike LR2 cho những chiếc Boxer này, hầu hết trong số đó sẽ là biến thể xe trinh sát chiến đấu.

DoD cũng cho biết, Quân đội Australia hiện đang xem xét các lựa chọn cho chương trình "Khả năng vũ khí hỗ trợ hỏa lực trực tiếp tầm trung", đề xuất sẽ được trình lên Chính phủ Australia để xem xét vào khoảng năm 2022.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/australia-mua-luong-lon-ten-lua-chong-tang-spike-lr2-cua-israel/20200206035911046