Australia, New Zealand, Mỹ và Anh kết thúc tập trận hải quân

Ngày 19/3, cuộc tập trận hải quân giữa Australia, New Zealand, Mỹ và Anh mang tên Exercise Ocean Explorer đã kết thúc.

Tàu ngầm Lớp Collins chạy bằng điện và động cơ điêzen của Hải quân Hoàng gia Australia tại Cảng Sydney ngày 12/10/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ huy nhóm đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia Australia, Đại úy Paul O'Grady nêu rõ trong 3 tuần diễn tập, lực lượng hải quân các nước đã diễn tập bài tập từ đơn giản như bắn hỏa lực... cho đến phức tạp như săn ngầm và phòng thủ tên lửa chống hạm.

Theo Đại úy O'Grady, việc Hải quân Hoàng gia Australia và các đồng minh luyện tập tác chiến ở những môi trường khác nhau là rất quan trọng, qua đó có thể tối ưu hóa hoạt động của các thiết bị cảm biến và vũ khí của hải quân nước này.

Tổng cộng có hơn 2.000 quân nhân, 12 tàu nổi, 2 tàu ngầm, một số máy bay và máy bay trực thăng đã tham gia cuộc tập trận Exercise Ocean Explorer được tổ chức tại khu vực ngoài khơi phía Đông bờ biển Australia, giữa Vịnh Jervis ở bang New South Wales và Eo biển Bass ở ngoài khơi bang Tasmania.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tap-tran-dien-tap/australia-new-zealand-my-va-anh-ket-thuc-tap-tran-hai-quan-20180319161740548.htm