Australia phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc ngay bên ngoài lãnh hải

Ngày 8/7, Tư lệnh Tác chiến Liên quân Australia Trung tướng Greg Bilton cho biết, Lực lượng Quân đội Australia (ADF) đã phát hiện một tàu trinh sát của Hải quân Trung Quốc hoạt động tại vùng biển quốc tế, ngay bên ngoài khơi bờ biển thuộc bang Queensland của nước này.

Một tàu trinh sát Type 815G của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh minh họa, Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)

Con tàu trên được xác nhận là tàu trinh sát Type 815G, bắt đầu khởi hành từ tuần trước, di chuyển về phía Australia.

Trung tướng Greg Bilton khẳng định, Trung Quốc có quyền qua lại bất kỳ đâu trên vùng biển quốc tế, mặc dù chưa biết đích đến của con tàu nói trên là gì, nhưng ADF sẽ theo dõi chặt chẽ và có biện pháp thích hợp nếu tàu tiến vào vùng biển của Australia.

Trước đó một ngày, lễ khai mạc cuộc tập trận Talisman Saber 2019 đã được tổ chức tại Cảng Brisbane (bang Queensland) trên chiến hạm Mỹ USS Ronald Reagan.

Đây là cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng quốc phòng Canada, Nhật Bản, New Zealand và Anh và một số quốc gia khác. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Talisman Saber vào năm 2017, một tàu trinh sát tương tự của Trung Quốc cũng đã xuất hiện.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-phat-hien-tau-hai-quan-trung-quoc-ngay-ben-ngoai-lanh-hai-97178.html