Australia phong tỏa nguồn tài trợ cho khủng bố ở Đông Nam Á

Theo trang mạng sbs.com.au, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan ngày 14-9 đã thông báo kế hoạch trị giá 4,6 triệu AUD (khoảng 3,7 triệu USD) nhằm ngăn chặn các nguồn tiền chuyển cho các tổ chức khủng bố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.

Số tiền này sẽ được dành cho các cơ quan tình báo Australia để phối hợp với những cơ quan chức năng ở các nước láng giềng nhằm ngăn chặn việc quyên tiền cho các tổ chức khủng bố ở Đông Nam Á, chẳng hạn như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động. “Chúng ta thừa biết rằng, một khoản tiền dù nhỏ, khi rơi vào tay khủng bố sẽ tạo ra những thiệt hại rất lớn”-ông Michael Keenan nói với báo giới. Bộ trưởng Michael Keenan cho biết, khoản kinh phí nói trên chủ yếu được dùng để truy tìm và xác định những phương thức “phi truyền thống” trong việc tài trợ cho khủng bố, đồng thời để hỗ trợ các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia.

TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/australia-phong-toa-nguon-tai-tro-cho-khung-bo-o-dong-nam-a-517785