Australia sẽ cung cấp miễn phí vắc xin COVID-19 cho tất cả người dân

Chính phủ Australia vào hôm thứ Ba đã công bố thỏa thuận với nhà sản xuất thuốc AstraZeneca về việc hợp tác phát triển, sản xuất và cung cấp miễn phí vắc xin COVID-19 cho toàn bộ người dân nước mình. Australia sẽ trở thành quốc gia tiếp theo phân phối vắc xin COVID-19 nếu các thử nghiệm thành công.

Công ty AstraZeneca có trụ sở tại Anh đang hợp tác phát triển vắc-xin này với Đại học Oxford, các thử nghiệm tiên tiến hiện đang được thực hiện với hàng nghìn tình nguyện viên từ nhiều quốc gia. Theo thỏa thuận, chính phủ Australia sẽ sản xuất vắc-xin và cung cấp miễn phí cho tất cả công dân.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: “Vắc xin của Oxford là một trong những loại vắc xin tiên tiến và hứa hẹn nhất trên thế giới”. "Nếu vắc-xin này thành công, chúng tôi sẽ sản xuất và cung cấp vắc-xin miễn phí cho 25 triệu công dân."

Thủ tướng Australia thăm phòng thí nghiệm vắc xin COVID-19 tại Sydney vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Ảnh: CNN

Thỏa thuận vẫn đang trong giai đoạn đầu, với việc cả hai bên đã ký Ý định thư. Một thỏa thuận chính thức cuối cùng ở giai đoạn sau sẽ đưa ra các chi tiết cụ thể hơn như giá cả và phân phối. Tuy nhiên, chính phủ Australia trước đó đã cho biết họ sẽ chi hàng tỷ đô la cho chiến lược vắc xin của mình.

AstraZeneca đã công bố kết quả ban đầu của thử nghiệm giai đoạn 1/2 vào cuối tháng 7, cho thấy vắc xin của họ an toàn và tạo ra được phản ứng miễn dịch. Các thử nghiệm giai đoạn 2/3 hiện sẽ nhằm chứng minh liệu vắc-xin có bảo vệ con người chống lại loại vi rút này hay không. Dự kiến sẽ có kết quả vào cuối năm nay.

Thỏa thuận với AstraZeneca được đưa ra khi Australia tiếp tục đối mặt với đợt bùng phát COVID-19, tập trung ở bang Victoria. Các nhà chức trách bang Victoria đã tuyên bố tình trạng "thảm họa" vào ngày 2 tháng 8 và đặt thủ phủ của bang, Melbourne, trở lại tình trạng phong tỏa . Những hạn chế này bao gồm một lệnh giới nghiêm sáu tuần, học sinh quay lại với việc học trực tuyến và các quy định về việc người dân chỉ được đi ra ngoài trong vòng bán kính 5 km tính từ nơi họ sống.

Hà Huyền (Theo CNN)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/australia-se-cung-cap-mien-phi-vac-xin-covid-19-cho-tat-ca-nguoi-dan-93189.html