Australia sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào tháng 12 tới

Một tin vui đối với cộng đồng LGBT tại Australia là hôn nhân đồng tính có thể sớm được hợp pháp hóa đầu tháng 12/2017.

Theo thông báo mới nhất hôm nay (16/11), các nhà lập pháp Australia đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính để nó chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 12 tới, sau một cuộc điều tra toàn quốc cho thấy phần lớn người dân ủng hộ việc này.

LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và người chuyển giới (Transgender).

Giới đồng tính Australia vui mừng đón nhận Dự luật mới - Ảnh: Reuters

Cả Chính phủ liên minh Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull và Đảng Lao động đối lập đều đã nhất trí sẽ thông qua dự luật mới vào ngày 7/12.

Thống kê cho thấy 61,6% cử tri được khảo sát ủng hộ quyền bình đẳng về hôn nhân cho mọi giới tính. Dự luật đã được đưa ra trước Nghị viện và Thượng viện vào ngày 15/11 trong không khí ủng hộ tưng bừng và ngập tràn màu sắc của các lá cờ cầu vồng tại nhiều thành phố lớn.

Các lá cờ 7 màu ủng hộ Dự luật tung bay tai nhiều thành phố lớn - Ảnh: Reuters

Sau khi dự luật này có hiệu lực, Australia sẽ trở thành quốc gia thứ 26 hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính - một bước ngoặt lớn với quốc gia đến năm 1997 vẫn vô cùng khắt khe với cộng đồng LGBT.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp bảo thủ trong liên minh, những người bảo vệ tự do tôn giáo và một số nhóm kỳ thị cực đoan lại hoàn toàn phản đối. Tổng chưởng lý George Brandis đã đưa ra một số lệnh giới nghiêm nhằm bảo vệ những người tham gia biểu tình chống đối dự luật mới vì lo ngại các xung đột bạo lực.

Một dự luật đối nghịch của phe bảo thủ bao gồm việc bảo vệ rộng rãi đối với những người kỳ thị đồng tính, ủng hộ các nhà hàng hoặc dịch vụ từ chối phục vụ người đồng tính đã phải rút lại do nhận quá nhiều chỉ trích.

Thượng nghị sĩ Dean Smith sẽ chủ trì buổi điều trần chính thức về dự luật vào ngày 27/11 tới. Ông là nhà lập pháp đồng tính đầu tiên của Australia nhận được nhiều ủng hộ từ cả người dân và chính quyền.

Gần 80% người dân Australia đã tham gia vào chương trình điều tra về hôn nhân đồng tính - cao hơn số phiếu của dự thảo Brexit tại Anh và cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính tại Ireland.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/australia-se-hop-phap-hoa-hon-nhan-dong-tinh-vao-thang-122017-a209630.html