Australia sẽ rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan vào tháng 9

Nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 15/4 dẫn các nguồn tin chính phủ cấp cao xác nhận Australia sẽ rút quân cùng với Mỹ và có thể rút sớm hơn thời hạn cuối vào tháng Chín.

Các binh sỹ quân đội Australia. (Nguồn: smh.com.au)

Các binh sỹ quân đội Australia. (Nguồn: smh.com.au)

Australia sẽ rút toàn bộ binh sỹ ra khỏi Afghanistan vào tháng Chín năm nay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm tại đây.

Nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 15/4 dẫn các nguồn tin chính phủ cấp cao xác nhận Australia sẽ rút quân cùng với Mỹ và có thể rút sớm hơn thời hạn cuối vào tháng Chín.

Theo trang tin của Lực lượng Quốc phòng Australia, nước này hiện chỉ còn lại khoảng 80 binh sỹ ở Afghanistan.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho hay bất kỳ quyết định nào xung quanh sự đóng góp của Australia tại Afghanistan “sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Afghanistan, Mỹ và các đối tác khác.”

Ông Michael Shoebridge, Giám đốc chương trình quốc phòng của Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho hay Australia đã đưa ra quyết định rút khỏi chiến dịch.

Ông Shoebridge bình luận thêm thông báo của Tổng thống Biden là một “tuyên bố nhấn mạnh” về việc Washington sắp xếp lại các ưu tiên của mình đối với châu Á để đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy và quyết đoán hơn.

Trước đó, ngày 14/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng xác nhận Australia đã thảo luận về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan với các đồng minh, trong đó có Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/australia-se-rut-toan-bo-binh-sy-khoi-afghanistan-vao-thang-9/705947.vnp