Australia tăng ngân sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Ngày 8/5, Chính phủ Australia cho biết, sẽ dành 14,6 tỷ AUD (9,84 tỷ USD) trong ngân sách liên bang để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong 4 năm tới, qua đó giúp giảm tình trạng lạm phát hiện vẫn đang ở mức cao nhất trong 30 năm qua.

Hiện, tỷ lệ lạm phát tại Australia ở mức 7%, mức gần cao nhất trong vòng 30 năm qua. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nêu rõ, trọng tâm của khoản ngân sách này nhằm giảm chi phí sinh hoạt mà không khiến lạm phát gia tăng. Ông nhấn mạnh, giới chức trách đã hiệu chỉnh và thiết kế ngân sách trên một cách chi tiết và kỹ lưỡng để có thể giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng thêm.

Dự kiến chính sách trên sẽ được công bố trong tuần này, sẽ hỗ trợ hơn 5 triệu hộ gia đình thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và người về hưu đang chật vật với hóa đơn điện.

Ông Chalmers trước đó đã nhiều lần tuyên bố rằng, cần hạn chế chi tiêu ngân sách, để không gây thêm áp lực lạm phát, đồng thời mang lại một số biện pháp cứu trợ cần thiết, đặc biệt là sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tuần trước tiếp tục thông báo tăng lãi suất.

Các biện pháp cứu trợ mới nhất được đưa ra sau khi Chính phủ dành 11,3 tỷ AUD (7,5 tỷ USD) để tăng lương cho những nhân viên y tế chăm sóc người cao tuổi trong 4 năm, đồng thời công bố tăng thêm 5% thuế thuốc lá và thêm 2,4 tỷ AUD đối với các nhà sản xuất dầu khí.

Trước đó, ngày 2/5, RBA đã công bố quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, lên mức 3,85%, đánh dấu đợt tăng lãi suất lần thứ 11 của ngân hàng này trong vòng 1 năm qua.

Thống đốc RBA, ông Philip Lowe cho rằng, lạm phát toàn cầu vẫn đang ở mức cao và việc tăng lãi suất nhằm tiếp tục ổn định giá năng lượng, giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng và thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong thông báo đưa ra, ông Lowe cho biết việc Hội đồng quản trị RBA tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là cần thiết để đảm bảo lạm phát trở về mức mục tiêu 2 - 3% mà ngân hàng này đề ra. Thống đốc RBA nhấn mạnh, ngân hàng này sẽ làm những gì cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Theo ông Philip Lowe, trong tháng 4 vừa qua, Hội đồng quản trị RBA quyết định tạm dừng tăng lãi suất để đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó đối với nền kinh tế. Dữ liệu khả quan về việc làm và lạm phát vừa qua đồng nghĩa với việc Australia còn nhiều điều phải làm để kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Hiện, tỷ lệ lạm phát tại Australia ở mức 7%, mức gần cao nhất trong vòng 30 năm qua./.

H.Hà (Theo Reuters, Sydney Morning Herald)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/australia-tang-ngan-sach-ho-tro-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-637253.html