Australia thất vọng về thỏa thuận an ninh giữa Solomon và Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc thông báo về việc đã ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, Australia đã bày tỏ thất vọng trước quyết định này đồng thời khẳng định sự xuất hiện của lực lượng an ninh Trung Quốc tại quần đảo Solomon là không cần thiết.

Sau khi vào tối qua (19/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo về việc nước này và quần đảo Solomon đã ký thỏa thuận an ninh cho phép Trung Quốc hợp tác với Solomon trong việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ sự an toàn của người dân, ứng phó với thảm họa thiên nhiên và bảo vệ an ninh quốc gia, Australia đã ra tuyên bố về vấn đề này.

Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare (phải) duyệt đội danh dự với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi tới thăm Trung Quốc năm 2019. Ảnh: AP.

Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare (phải) duyệt đội danh dự với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi tới thăm Trung Quốc năm 2019. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, Australia thất vọng trước thỏa thuận an ninh giữa Solomon với Trung Quốc mà chính quyền Trung Quốc đã thông báo và nhận định thỏa thuận này có thể dẫn đến sự bất ổn trong khu vực.

Theo Ngoại trưởng Marise Payne, “gia đình Thái Bình Dương” là nơi tốt nhất để thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực.

Bà Payne nói: “Liên quan đến thỏa thuận an ninh, tôi cho rằng thỏa thuận này không minh bạch khi không được thống nhất một cách công khai, không được mang ra thảo luận với các quốc gia trong khu vực. Đây là quyết định thuộc chủ quyền của chính phủ Solomon và chúng tôi công nhận điều này. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, thông qua Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương những thỏa thuận về an ninh kiểu như thế này thường được mang ra thảo luận với các quốc gia trong khu vực và đây là cách tiếp cận truyền thống đối với những chủ đề như thế này”.

Hiện tại thông tin về việc Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc chưa được rõ ràng. Chính quyền quần đảo Solomon chưa chính thức khẳng định về việc ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc. Tuy vậy tổ hợp truyền thông ABC của Australia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Solomon Jeremiah Manele cho biết, việc ký thỏa thuận được thực hiện qua tin nhắn và ông cho hay trong những ngày tới, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare sẽ công bố chính thức về thỏa thuận này.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế dẫn lời ông Douglas Ete, Chủ tịch Ủy ban tài khóa của Quốc hội Solomon nói với các nhà lập pháp của nước này rằng, quan chức Trung Quốc sẽ đến quần đảo Solomon vào giữa tháng 5 để ký các thỏa thuận hợp tác. Còn Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare trong bài phát biểu trước Quốc hội nước này khẳng định thỏa thuận an ninh sẽ không bao gồm nội dung liên quan đến căn cứ quân sự của Trung Quốc mà chỉ tăng cường hợp tác về thương mại, giáo dục và hợp tác trong lĩnh vực nghề cá. Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho biết ông phản đối ý tưởng cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này.

Vào tháng trước, một bản dự thảo thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc bị rò rỉ cho thấy, thỏa thuận này cho phép tàu quân sự của Trung Quốc thường xuyên hiện diện tại quần đảo Solomon và nước này có thể điều binh sĩ và cảnh sát tới Solomon để bảo vệ các lợi ích tại đây. Mỹ, Australia, New Zealand và một số quốc gia Thái Bình Dương lo ngại thỏa thuận này mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Thái Bình Dương và khả năng quân sự hóa trong khu vực.

Sau khi Trung Quốc ra thông báo về việc đã ký thỏa thuận an ninh với Solomon, Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch trong thỏa thuận này.

Hiện tại Australia chưa rõ nội dung của thỏa thuận mà Solomon ký với Trung Quốc và không biết liệu thỏa thuận có giống với những gì bị rò rỉ trước đó hay không.

Chính phủ Australia hiện đang bị chỉ trích vì cho rằng đã lơ là và thất bại trong chính sách với quần đảo Solomon khiến nước này ký thỏa thuận an ninh, mở đường cho việc Trung Quốc đưa lực lượng đến khu vực cách Australia chưa đầy 2.000km./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-that-vong-ve-thoa-thuan-an-ninh-giua-solomon-va-trung-quoc-post938289.vov