Australia triển khai quân đội giải cứu hàng nghìn người mắc kẹt do cháy rừng

Australia thực hiện một chiến dịch lớn tiếp cận hàng nghìn người mắc kẹt ở các thị trấn ven biển, sau khi những đám cháy rừng tàn khốc càn quét các khu du lịch nổi tiếng vào đêm giao thừa.

Các tàu hải quân và máy bay quân sự được triển khai cùng với các đội cứu hộ vào thứ Tư (1/1) để cứu trợ nhân đạo và đánh giá thiệt hại từ một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng cháy rừng kéo dài hàng tháng ở nước này.

 Bầu trời rực đỏ khi những đám cháy rừng tiếp tục hoành hành ở Mallacoota, Victoria, Australia, ngày 31/12/2019

Bầu trời rực đỏ khi những đám cháy rừng tiếp tục hoành hành ở Mallacoota, Victoria, Australia, ngày 31/12/2019

Ba người chết và năm người khác vẫn mất tích sau khi phía Đông Nam Australia bị tàn phá bởi những vụ cháy ngoài tầm kiểm soát. Ít nhất hai trường học và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương phải sơ tán khi mất điện khiến việc thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Shane Fitzsimmons từ Sở Cứu hỏa New South Wales (NSW) cho biết các cơ quan cứu hộ phải đối mặt với "thách thức thực sự" khi cố gắng giúp đỡ những người bị thương - một số người bị bỏng - tại các khu vực bị cô lập."Chúng tôi không thể tiếp cận thông qua đường bộ hoặc qua máy bay. Điều đó quá nguy hiểm và chúng tôi không thể tiếp cận được, trong khi những người dân ở những khu vực này cũng không thể thoát ra được", ông nói.

Mùa cháy rừng này đã khiến 13 người thiệt mạng tại Australia, phá hủy hơn 1.000 ngôi nhà và thiêu rụi khoảng 5,5 triệu ha diện tích - một khu vực lớn hơn Đan Mạch hoặc Hà Lan.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/australia-trien-khai-quan-doi-giai-cuu-hang-nghin-nguoi-mac-ket-do-chay-rung-ar519733.html