Australia và Quần đảo Solomon ký hiệp ước an ninh mới

Theo BBC, ngày 15-8, Australia và Quần đảo Solomon đã ký hiệp ước an ninh mới cho phép Canberra triển khai lực lượng an ninh đến quốc gia láng giềng Thái Bình Dương nếu xảy ra tình trạng bất ổn dân sự tại đây. Hiệp ước được ký trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare.

Theo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, hiệp ước nói trên cho phép cả quân nhân và nhân viên dân sự Australia triển khai hoạt động tại Solomon trong các tình huống khẩn cấp để hỗ trợ an ninh hoặc nhân đạo theo yêu cầu của Chính phủ Solomon. Ngoài ra, Chính phủ Australia sẽ cung cấp gói hỗ trợ để duy trì an ninh và ổn định ở Solomon trị giá 141 triệu AUD trong 4 năm tới. Hồi tháng 6, Australia đã kết thúc sứ mệnh hỗ trợ khu vực cho Quần đảo Solomon (RAMSI) kéo dài 14 năm. Hiệp ước an ninh mới là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm với Chính phủ và người dân Quần đảo Solomon rằng dù RAMSI hết hiệu lực, Canberra vẫn tiếp tục duy trì hỗ trợ quần đảo này.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/australia-va-quan-dao-solomon-ky-hiep-uoc-an-ninh-moi-515148