Australia - Vanuatu thương lượng ký hiệp ước an ninh

Australia và Vanuatu sẽ thương lượng về một hiệp ước an ninh, đẩy mạnh quan hệ ngoại giao hai nước trong khu vực.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: AFP/Dân trí)

Theo Reuters, thông tin trên được Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đưa ra trong chuyến thăm tới Australia của Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai. “Chúng tôi đã đồng ý sẽ bắt đầu việc đàm phán về một hiệp định an ninh song phương về những lợi ích an ninh chung, như cứu hộ nhân đạo, ứng phó thiên tai, giám sát hàng hải, an ninh biên giới, hợp tác giữa các lực lượng quốc phòng và cảnh sát 2 nước”, ông Turnbull phát biểu. Thêm nữa, Australia cũng hứa tài trợ cho 14 triệu USD trợ cấp giáo dục và 400.000 USD cho phát triển chính sách và an ninh mạng của Vanuatu.

Thông điệp Australia muốn nhắn gửi tới Vanuatu rằng Canberra coi mối quan hệ với Vanuatu là những người bạn, hơn là mối quan hệ người cho vay-người vay nợ truyền thống, từ đó đẩy mạnh ngoại giao, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Mến Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/australia-vanuatu-thuong-luong-ky-hiep-uoc-an-ninh-399420.html