Australia xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên

Ngày 25/1, Australia xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại bang Victoria.

Đeo khẩu trang phòng dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona tại sân bay Sydney, Australia, ngày 25/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Đeo khẩu trang phòng dịch bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona tại sân bay Sydney, Australia, ngày 25/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Lãnh đạo Cơ quan Y tế bang Victoria Jenny Mikakos cho biết nam bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc, khoảng 50 tuổi, đã tới Australia hôm 19/1 trên một chuyến bay từ Quảng Châu. Hiện bệnh nhân đã nhập viện ngoại ô Melbourne và được điều trị cách ly trong tình trạng ổn định. Tới thời điểm hiện tại, bang Victoria chưa phát hiện thêm ca nào nghi nhiễm loại virus này. Giới chức Australia khuyến cáo người dân không nên đến tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thủ phủ Vũ Hán của tỉnh này, nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại cấp cao nhất tại đây.

Australia là địa điểm du lịch yêu thích của người dân Trung Quốc. Trong năm 2019, Australia đã đón tiếp khoảng 1,4 triệu lượt du khách Trung Quốc và đây là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất tới "xứ sở Chuột túi".

Dịch viêm phổi do virus Corona mới (2019-nCoV) xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Tới nay, dịch đã lây lan ra 30 tỉnh, vùng và đô thị tự trị ở Trung Quốc, khiến 41 người thiệt mạng và gần 1.300 người nhiễm bệnh. Đặc biệt, ngày 25/1, mạng Truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGTN) đưa tin bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi, làm việc tại bệnh viện Hubei Xinhua, trong tâm dịch tại thành phố Vũ Hán, đã tử vong vì nhiễm virus này.

Bệnh cũng đã lây lan ra nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Pháp, Nepal....Trong đó, ngày 24/1, giới chức y tế Pháp đã xác nhận trường hợp thứ 3 nhiễm loại virus này và đây cũng là những ca nhiễm bệnh đầu tiên ở châu Âu.

Chủng virus mới ở Vũ Hán gần giống như chủng virus corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) vốn khiến hàng trăm người ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) thiệt mạng và lây lan sang nhiều quốc gia khác trong giai đoạn 2002-2003.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/australia-xac-nhan-ca-nhiem-virus-corona-dau-tien-20200125103215462.htm