Australia xem xét việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/10 tuyên bố, Australia đang xem xét việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố cho biết, ông Benjamin Netanyahu ngày 15/10 đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison và ông Morrison nói rằng, ông "đang xem xét việc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán tới đây".

Hồi tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: Weny)

Hiện văn phòng Thủ tướng Australia chưa đưa ra bình luận gì về việc này.

Tình trạng Jerusalem là một trong những trở ngại gai góc nhất cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Israel coi toàn bộ thành phố này, bao gồm cả khu vực phía Đông mà Israel sáp nhập sau Chiến tranh Trung Đông 1967 là thủ đô của mình.

Hồi tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược chính sách vài thập kỷ qua của Mỹ bằng cách công nhận Jerusalem, điều này đã khiến Palestine giận dữ và làm xáo trộn thế giới Arab cũng như các đồng minh phương Tây.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/australia-xem-xet-viec-cong-nhan-jerusalem-la-thu-do-cua-israel-79680.html