Ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 15-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị góp ý hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ðồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Ðảng và các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự hội nghị.

Chiều 15-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị góp ý hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ðồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Ðảng và các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo T.Ư cùng Ban Dân vận T.Ư thống nhất chọn năm 2021 là năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðồng chí đề nghị hội nghị đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, trong đó quan tâm các nội dung liên quan quyền làm chủ của nhân dân, đến việc thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, nhất là dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong việc thực hiện Kết luận số 120; các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận này trong năm 2021; góp ý vào kế hoạch kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện hoàn thiện tiêu chí "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát", Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng nhấn mạnh tới mục tiêu "dân thụ hưởng". Từ đó, các cơ quan, Ban Cán sự đảng, Chính phủ, bộ, ngành rà soát tổng thể lại chính sách, các định hướng đầu tư, bảo đảm để người dân được thụ hưởng thành tựu phát triển. Cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định những người lợi dụng quy chế dân chủ, làm mất ổn định chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức, hội hợp pháp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để hoạt động thuận lợi, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/ay-manh-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-638571/