B-52H đổi hướng bay khi S-400 khóa mục tiêu?

Một chiếc B-52H được hộ tống của F-16 thuộc Không quân Mỹ đã vội vàng quay đầu bỏ đi khi hệ thống S-400 ở Syria chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Thông tin này được trang Avia và Sina đồng loạt đăng tải cho biết, vụ việc diễn ra tại Syria khi 2 chiếc máy bay Mỹ bay gần căn cứ quân sự của Nga (không rõ căn cứ cụ thể). Lập tức những máy bay này đã nhận được cảnh báo của lực lượng Nga.

B-52H được tiêm kích hộ tống.

B-52H được tiêm kích hộ tống.

Trong khi đó, hệ thống phòng không S-400 Nga triển khai tại Hmeymim đã kích hoạt radar điều khiển hỏa lực, khóa mục tiêu với máy bay Mỹ và sẵn sàng khai hỏa trong trường hợp chúng tiếp tục tiến gần căn cứ Nga.

Khi nhận được những tín hiệu nghiêm khắc từ Nga, cả 2 chiếc máy bay Mỹ đã nhanh chóng đổi hướng và bay cách xa căn cứ Nga. Hiện không rõ thời điểm cụ thể diễn ra vụ việc, lực lượng Nga và Không quân Mỹ vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin này.

Trước đó, nhiều lần máy bay trinh sát Mỹ cũng đã tiến gần căn cứ Nga ở Syria do tham nhưng chưa một lần chúng xâm nhập vào vùng an toàn của Nga. Mặc dù vậy, tiêm kích Su-35 của Nga cũng đã nhận lệnh xuất kích đề phòng sự cố xảy ra.

Trong lần áp sát hồi tháng 6/2019, Su-35 đã thực hiện cắt mặt P-8A trong lúc di chuyển với tốc độ nhanh. Hành động cho thấy sự quyết liệt của Nga và máy bay Mỹ lập tức đổi hướng bay.

Nhưng có điều trùng hợp kỳ lạ là gần như đồng thời ngay sau mỗi lần máy bay Mỹ có mặt, các căn cứ Nga đều bị phiến quân phát động tấn công bằng máy bay không người lái hoặc đạn phản lực.

Đặc biệt là trong vụ tấn công hồi đầu tháng 5 và 6/2019, lực lượng Nga tại Syria cho biết, trong vụ tấn công căn cứ Hmeymim hôm 6/5, phiến quân đã phóng gần 40 quả đạn phản lực nhưng toàn bộ chúng đều bị phòng không Nga đánh chặn ở khoảng cách an toàn.

Vụ tấn công của phiến quân hồi đầu tháng 6 Nga cũng đánh chặn thành công nhiều quả đạn phiến quân dội vào Hmeymim. Giới quân sự Nga nghi ngờ rằng, có thể máy bay Mỹ đã được dùng để chỉ thị mục tiêu giúp phiến quân tấn công vào căn cứ Nga.

Theo Đan Nguyên/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/b-52h-doi-huong-bay-khi-s-400-khoa-muc-tieu/20191129050544483