B.Bình Dương vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 16/9: Khó cản khách giành 3 điểm

Dù có lợi thế sân nhà nhưng rất khó để B.Bình Dương cản Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trong trận đấu tại vòng 18 Toyota V.League 2017 chiều nay.

Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC luôn nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước khi họ đều là những ứng viên cho cuộc đua vô địch. Tuy nhiên trong quãng thời gian 3 mùa giải gần đây, thời thế đã có thay đổi. Nếu như Hà Nội FC tiếp tục giữ sự ổn định về nhân sự và chất lượng đội hình thì B.Bình Dương đã có sự thay đổi rất nhiều khi hàng loạt trụ cột ra đi. Hiện đội bóng đất Thủ đang làm lại bằng việc đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo. Chính điều này đang khiến B.Bình Dương phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng.

B.Bình Dương đang hưng phấn sau chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng 17

Sau 17 vòng đấu, Hà Nội FC đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và không giấu tham vọng soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa sau vòng đấu này khi đội bóng xứ Thanh phải đối mặt với một đối thủ khó chịu mang tên Quảng Nam FC trên sân nhà. Do đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đặt quyết tâm rất lớn trong chuyến làm khách trên sân của cựu vương B.Bình Dương chiều nay. Động lực của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách này là họ vừa giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trên sân Vinh của đối thủ không đội trời chung SLNA ở vòng đấu trước. Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu trong tay một đội hình chất lượng với sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và kỳ cựu.

Với chủ nhà B.Bình Dương, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự cũng đã gây bất ngờ tại vòng 17 khi giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Với 3 điểm giành được, B.Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và cũng tạo cho họ sự hưng phấn nhất định trước trận đấu với Hà Nội FC chiều nay.

Trong trận đấu với đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm, B.Bình Dương không có sự phục vụ của hậu vệ Xuân Luân bởi đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng không có Ngọc Đức bởi án phạt. Mặc dù vậy, cả HLV Trần Bình Sự và Chu Đình Nghiêm đều còn rất nhiều quân bài chiến thuật có thể tung ra ở cuộc đối đầu này.

Lịch thi đấu vòng 18 Toyota V.League 2017:

17h00 ngày 16/9:

Hải Phòng vs S.Khánh Hòa

XSKT Cần Thơ vs TPHCM

B.Bình Dương vs Hà Nội FC

17h00 ngày 17/9:

SHB Đà Nẵng vs SLNA

FLC Thanh Hóa vs Quảng Nam FC

HAGL vs Long An

18h00 ngày 17/9: Sài Gòn FC vs Than Quảng Ninh

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bbinh-duong-vs-ha-noi-fc-17h00-ngay-169-kho-can-khach-gianh-3-diem-291-254726.html