Bà bầu đi đám ma gây nguy hiểm cho thai nhi?

Khi mang thai, mẹ bầu thường tìm hiểu rất nhiều thông tin về chăm sóc sức khỏe cho thai nhi, nhưng không phải tất cả đều chính xác.

Phát biểu nào đúng về việc “làm chuyện ấy” trong thời gian mang bầu?

Làm "chuyện ấy" trong thời gian mang bầu không tốt cho thai nhi
Chỉ nên kiêng "yêu" trong 3 tháng đầu thai kỳ
Không cần kiêng cữ

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, bà bầu thay vì kiêng khem hãy tận hưởng đúng cách. Vợ chồng không nên làm các động tác, tư thế “lạ” mà lựa chọn cách phù hợp, tạo cho cả hai cảm giác thoải mái.

Thai phụ nên thực hiện siêu âm vào thời điểm nào?

Không nên siêu âm vì ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi
Chỉ nên thực hiện 3 lần vào đúng kỳ tam cá nguyệt
Thực hiện định kỳ theo chỉ định của bác sĩ

Theo bác sĩ Lê Tiểu My, BV Đa khoa Mỹ Đức (TP.HCM), cho đến nay chưa có dữ liệu nào chứng tỏ siêu âm gây hại đến thai. Do đó, bà bầu có thể siêu âm thai nhi khi có chỉ định của bác sĩ và khám thai ít nhất vào các thời điểm: 2 tuần đầu thai kỳ, khi thai 12 tuần, khoảng 21-23 tuần và 3 tháng cuối thai kỳ.

Thai phụ uống một cốc rượu cũng không gây hại?

Đúng
Sai

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng sử dụng một lượng rượu nhỏ trong quá trình mang thai cũng có thể gây dị tật bẩm sinh và làm chậm phát triển trí tuệ ở bé. Không có giới hạn về việc sử dụng lượng rượu an toàn khi mang thai. Tốt nhất, bạn nên tuyệt đối tránh uống rượu.

Nhận định nào đúng về việc bà bầu uống nước trong 3 tháng cuối thai kỳ?

Nên uống nhiều nước
Uống ít nước, tránh tình trạng chân phù nề
Uống vừa phải, chỉ uống khi khát

Theo Brightside, hiện tượng sưng phù ở phụ nữ mang thai không liên quan đến việc uống nước. Ngược lại, uống nhiều nước còn giúp giải quyết vấn đề xuống nước ở bà bầu hiệu quả.

Quan niệm nào đúng về độ tuổi sinh con đầu lòng?

Phụ nữ nên sinh còn đầu lòng trước 30 tuổi
Sau 30 tuổi sinh con dễ ốm yếu, dị tật
35 là độ tuổi hoàn hảo để sinh con đầu lòng khỏe mạnh

Theo tiến sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, tuổi có thai tốt nhất ở phụ nữ là dưới 30 tuổi. Nếu trễ hơn, hãy cố gắng có con trước 35 tuổi.

Sự thật bà bầu đi đám ma gây nguy hiểm cho thai nhi.

Thai nhi dễ bị "ma ám", ốm yếu, bệnh tật
Dễ cảm lạnh hoặc phải chứng kiến sự đau thương, cú sốc lớn
Không nguy hiểm

Theo bác sĩ Vũ Duy San, Khoa giải phẫu học (Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội), hơi lạnh chính là dấu hiệu môi trường nhiễm khuẩn do xác chết phát tán tạo nên một loại hàn khí rất dễ gây cảm lạnh. Bên cạnh việc nhiễm lạnh, phụ nữ mang thai đến dự đám tang phải chứng kiến sự đau thương, mất mát,… nên gặp phải cú sốc lớn, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những nơi bà bầu không nên tới?

Phòng chụp X-quang, cửa hàng hóa chất, sàn nhảy
Đồng ruộng, vườn hoa quả
Ra biển, đi trên thuyền, bè

Trong quá trình mang thai, các mẹ bầu nên tránh đến phòng chụp X-quang, cửa hàng thiết bị công nghệ, điện tử, cửa hàng hóa chất, sàn nhảy, cơ sở sửa chữa,...

Bà bầu không nên ngồi xổm gội đầu khi bụng to?

Đúng
Sai

Theo BS Phạm Thị Thái, việc ngồi xổm có thể ảnh hưởng tới phần tử cung phía dưới của mẹ bầu. Ngoài ra, mẹ bầu cần lưu ý đến nhiệt độ nước gội đầu, tắm an toàn, không ảnh hưởng tới thân nhiệt thai nhi là 37-40 độ C (tương đương với nhiệt độ cơ thể).

Ăn cá và hạt óc chó:

Tốt cho bà bầu và thai nhi
Làm giảm trí thông minh của trẻ
Dễ gây sảy thai

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho hay nguồn axit béo omega-3 có trong cá và quả óc chó giúp tăng cường thị lực, chống viêm, hạn chế dị tật bẩm sinh, não bộ của bé phát triển tốt trong suốt thai kỳ.

Phụ nữ mang thai nên ăn cho 2 người?

Đúng
Sai

Các chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Y học Mỹ cho biết nếu có cân nặng khỏe mạnh, mẹ bầu không cần tiêu thụ thêm lượng calo trong 3 tháng đầu thai kỳ. Mẹ nên tập trung vào việc ăn uống lành mạnh chứ không phải chỉ ăn nhiều hơn.

Thói quen giúp trẻ thông minh ngay từ trong bụng mẹ?

Nghĩ nhiều về con
Uống sữa thường xuyên
Bố mẹ trò chuyện tình cảm với nhau, đọc sách, nghe nhạc

Chuyên gia tâm lý Vũ Cẩm Vân cho biết khi mang thai các mẹ có thể giao tiếp với thai nhi để kích thích trí thông minh từ khi còn trong bụng mẹ bằng những phương pháp đơn giản, gọi là thai giáo như bố mẹ trò chuyện tình cảm với nhau, đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục,...

Phương Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-bau-di-dam-ma-gay-nguy-hiem-cho-thai-nhi-post880851.html