Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị đã quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chiều nay (8/4), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiền nhiệm là bà Trương Thị Mai đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TTXVN

Như vậy, Ban Dân vận Trung ương có 7 lãnh đạo, gồm: Trưởng ban Bùi Thị Minh Hoài; 6 Phó ban là các ông: Điểu K’ré (Phó Trưởng ban Thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh; Đỗ Văn Phớn; Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang; Nguyễn Phước Lộc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 56 tuổi (sinh năm 1965), quê tỉnh Hà Nam; Thạc sĩ, Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X (dự khuyết), XI, XII, XIII).

Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2011 đến tháng 1/2016, bà làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2018.

Tại Đại hội XIII của Đảng, bà tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương; rồi được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Thường - Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ba-bui-thi-minh-hoai-lam-truong-ban-dan-van-trung-uong-726107.html