Ba cá nhân ở Đà Nẵng được trao và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Ngày 15.8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AH.LLVTND) cho 3 cá nhân có thành tích, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước của dân tộc.

Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân diễn ra tại Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 15/8, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo UBND TP này, đã trao quyết định truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (Anh hùng LLVTND) cho 3 cá nhân có thành tích, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước của dân tộc.

Theo báo Công an Đà Nẵng, 3 cá nhân được phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND được truy tặng lần này là: Đại úy Châu Quang Bút, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tên lửa 73, Trung đoàn tên lửa 285, Sư đoàn phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân; bà Đặng Thị Thanh Cần, nguyên Y sĩ thuộc Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là Q.Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) và liệt sĩ Mai Mỹ, nguyên Bí thư Chi bộ bí mật thôn Bá Giáng thuộc Huyện ủy bí mật Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với quân, dân cả nước, quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng đã kề vai, sát cánh, đoàn kết, chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần dám đánh và quyết thắng, lập nhiều chiến công chói lọi, viết nên truyền thống trung dũng kiên cường của quê hương đất Quảng anh hùng. Những chiến công vang dội đó mãi mãi được khắc sâu vào tâm khảm của các thế hệ người dân Quảng Nam-Đà Nẵng.

Cũng theo báo Công an Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng cho rằng, những chiến công, hành động dũng cảm của 3 đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của đất nước nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP nói riêng. Những cống hiến, hi sinh anh dũng đó là tấm gương sáng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trao-tang-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-tai-da-nang-d78582.html