Ba cán bộ bị bắt liên quan sai phạm 8 tỷ đồng ở Kiên Giang

Thiếu kiểm tra hồ sơ các công trình xây dựng dẫn đến sai phạm tài chính 8 tỷ đồng, ba cán bộ ở huyện U Minh Thượng vướng vào lao lý.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam ông Đặng Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng, và thuộc cấp Châu Văn Mừng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị bắt về hành vi này còn có ông Lê Thanh Đồng, nguyên Trưởng phòng Công Thương (hiện là công chức Văn phòng Huyện ủy U Minh Thượng).

Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. Ảnh: Nhật Tân.

Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan điều tra, những cán bộ này liên quan đến sai phạm trên 8 tỷ đồng tại các dự dự án xây dựng. Cụ thể là cho thanh toán khống khối lượng, nghiệm thu thanh toán một số hạng mục công khi chưa thực hiện.

Từ sai phạm của ba cán bộ vừa bị bắt, ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng) và Đoàn Hồng Dinh, Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng) đã bị Tỉnh ủy Kiên Giang kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Việt Tường - Tuấn Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-can-bo-bi-bat-lien-quan-sai-pham-8-ty-dong-o-kien-giang-post965949.html