Ba căn nhà bị sụt lún xuống sông tại An Giang

Bí thư xã, Chủ tịch UBND xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Hai cho biết, sáng 16-7, tại tổ 11, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, xuất hiện sụt lún, vết nứt có nguy cơ gây sạt lở nhà, đất nhà dân ven sông Ông Chưởng. Qua đo đạc, vết nứt cói chiều dài 20 m ăn sâu vào đất liền 7 m, đe dọa nghiêm trọng ba căn nhà của ba hộ dân.

Một căn nhà bị nứt, lún.

NDĐT - Bí thư xã, Chủ tịch UBND xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Hai cho biết, sáng 16-7, tại tổ 11, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, xuất hiện sụt lún, vết nứt có nguy cơ gây sạt lở nhà, đất nhà dân ven sông Ông Chưởng. Qua đo đạc, vết nứt cói chiều dài 20 m ăn sâu vào đất liền 7 m, đe dọa nghiêm trọng ba căn nhà của ba hộ dân.

UBND xã đã lập tức huy động lực lượng hỗ trợ ba hộ dân này di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Cùng ngày, vết nứt lan rộng làm ba căn nhà bị sụt lún một phần phía sau. Trước tình hình này, UBND xã yêu cầu ba hộ dân tìm nhà người thân ở tạm, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không để các hộ dân ở lại trong ba căn nhà sắp rơi xuống sông.

Nhận được tin báo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã cử đoàn đến hiện trường đo đạc, khảo sát lòng sông. Nguyên nhân gây ra vết nứt được xác định do tác động của dòng chảy tạo hố xoáy phía lòng sông, trên bờ có nhà dân gia tăng tải trọng,... cho nên khi nước kém gây mất ổn định dẫn đến hiện tượng sụt lún, nứt bờ có nguy cơ sạt lở.

Theo cảnh báo, ngoài căn nhà trên, phạm vi khu sạt lở có khả năng ảnh hưởng trực tiếp bảy căn nhà của bảy hộ dân lân cận. Trước tình hình này, địa phương đã thông báo bảy hộ nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết, vụ sạt lở bờ sông Vàm Cái Hố ở ấp An Thị, xã An Thạnh Trung mới đây đã ảnh hưởng đến 27 hộ dân có nhà ven sông. UBND huyện đã di dời các hộ này đến nơi ở tạm, hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng, UBND huyện Chợ Mới cũng đang xem xét bố trí nền tái định cư cho 27 hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40887802-ba-can-nha-bi-sut-lun-xuong-song-tai-an-giang.html