Ba câu hỏi lớn cần HLV Joachim Loew giải đáp ở đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức của Joachim Loew đã thi đấu khởi sắc hơn so với màn trình diễn thảm họa tại World Cup 2018, nhưng 'bệnh' của họ dường như chưa khỏi!

Joachim Loew cần sớm cho giải pháp tốt nhất ở đội tuyển Đức. (Nguồn: herald.ie)

Joachim Loew cần sớm cho giải pháp tốt nhất ở đội tuyển Đức. (Nguồn: herald.ie)

Đội tuyển Đức trở lại sau thảm họa World Cup 2018 bằng trận hòa đương kim vô địch Pháp 0-0 trên đấu trường UEFA Nations League và chiến thắng 2-1 có phần may mắn trong trận giao hữu với Peru.

Ở hai trận đấu này, đoàn quân của Joachim Loew đã có sự khởi sắc hơn so với màn trình diễn trên đất Nga, nhưng "bệnh" của họ dường như chưa khỏi!

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã chiến thắng, các cầu thủ đã cố gắng hết sức thi đấu cho đén những phút cuối cùng," Loew gượng cười khi chia sẻ trên RTL sau trận thắng nhọc Peru.

Những thay đổi bước đầu của Loew là tích cực, nhưng đội hình lại bộc lộ những điểm yếu khác mà ông buộc phải có cách khắc phục ngay trong trận tiếp theo nếu như Đức muốn giành lại vị thế từng có.

Hậu vệ trái

Đây gần như là một vị trí đã bị tê liệt của Đức từ khi không còn Jonas Hector - cầu thủ không có phong độ tốt thời gian qua và đang thi đấu cho đội bóng hạng 2. Bản thân Hector đã từ chối lời mời của Loew vì biết hiện tại mình không thể giúp gì cho đội tuyển trong lần hội quân thi đấu này.

Hai cầu thủ đang được Loew sử dụng ở vị trí này là Antonio Rüdiger (trong trận gặp tuyển Pháp) và Nico Schulz (ra mắt lần đầu tại trận gặp Peru).

Antonio Rüdiger (áo trắng) trong trận gặp tuyển Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Nhưng người ta dễ nhận ra rằng, cả hai cầu thủ này đều không phải là người thích hợp cho vị trí hậu vệ trái. Antonio Rüdiger vốn dĩ là trung vệ và thi đấu tròn vai với vai trò phòng ngự, nhưng người hâm mộ không khỏi hoảng sợ mỗi khi anh lên tham gia tấn công và tạt bóng.

Còn Nico Schulz đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua không đáng có, cho dù sau đó chính cầu thủ này đã chuộc lỗi với bàn thắng thứ 2 đem lại chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Đức với đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Nico đã có chút khởi động không tốt ở phần đầu trận ra mắt nhưng đã ngay lập tức chuộc lỗi. (Nguồn: Dfb.de)

Chứng kiến những gì đã diễn ra, Loew đã thẳng thắn cho biết: "Có thể trong trận tới tôi sẽ gọi Philipp Max của Augsburg."

Max là cầu thủ được đào tạo để chơi ở vị trí này và con số thống kê cho thấy anh thi đấu khá ấn tượng ở mùa giải vừa qua với 13 kiến tạo.

Ở ngay vòng 2 mùa này, anh đã đóng góp công không nhỏ để Michael Gregoritsch ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Borussia Mönchengladbach.

Tuy nhiên về Về Nico Schulz, Loew cũng đưa ra những nhận định khá tích cực: Không phải là dễ dàng trong trận đấu quốc tế đầu tiên, người chơi luôn có chút lo lắng, bởi đây là một sân chơi hoàn toàn khác Bundesliga. Nhìn về hiệu suất tổng thể thì tôi hài lòng, cậu ấy đã vượt được những thử thách ban đầu và tôi tin cậu ấy có thể hòa hợp với chúng tôi trong các trận đấu tiếp theo.

Hậu vệ phải

Vị trí này đã thuộc về Joshua Kimmich từ khi Lahm giã từ đội tuyển. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không thể tệ hơn của Sami Khedira, Loew đã quyết định đẩy Kimmich lên chơi ở vị trí tiền vệ, và đây là một quyết định sáng suốt.

Kimmich đã thể hiện rất tốt ở vị trí số 6 và được ông Lowe tin tưởng.(Ảnh: Nguồn Dfb.de)

Ông chia sẻ: "Jo đã chơi hai trận ở vị trí số 6 và đã thích ứng rất tốt với mọi sự đòi hỏi của vị trí này, tôi rất hài lòng với cậu ấy. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục dùng cậu ta ở vị trí này."

Qua hai trận gặp Pháp và Peru, trung vệ Matthias Ginter được Loew trao cho vị trí này. Ginter đã thi đấu không tệ nhưng không phải là một lựa chọn hoàn hảo.

Matthias Ginter không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho cánh phải tuyển Đức. (Nguồn: rp-online.de)

Đây là một câu hỏi mà Loew khó có thể tìm ra một câu trả lời ngay vì không có một cầu thủ Đức nào hiện nay có chất lượng tương đương Kimich! Loew rất có thể sẽ tiếp tục sử dụng Ginter.

Trung phong

Từ khi Miroslav Klose giã từ sân cỏ, tuyển Đức gặp một vấn đề vô cùng nan giải - họ không có một sát thủ săn bàn nào có tầm cỡ như anh.

Trong hai trận vừa qua, Loew để Marco Reus chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, nhưng đây hoàn toàn không phải là thế mạnh của anh. Điều này giải thích vì sao anh ít có những pha bóng trong vòng cấm - thêm nữa, anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và khả năng không chiến kém.

Lần cuối cùng Reus ghi bàn ở vị trí này đã là năm 2015 khi gặp Australia. Chính Reus chia sẻ: "Đây là vị trí mà tôi không yêu thích."

Reus không phù hợp với vị trí trung phong. (Nguồn: derwesten.de)

Cũng như Reus, thế mạnh của Timo Werner là tốc độ, anh thường dạt biên để tận dụng khoảng trống xâm nhập vòng cấm, nhưng cả hai trận vừa qua đều không thành công. 5 trận dưới màu áo Đức trong năm 2018, anh chưa có bàn thắng nào.

Nếu như nhìn lại cả năm 2018 vừa qua, Reus cũng như Timo Werne đều chỉ là giải pháp tạm thời của Loew. Ông phải có lựa chọn khác cho vị trí này.

Nếu như Loew vẫn tiếp tục với đội hình chiến thuật 4-1-4-1 thì Reus khó có thể tìm cho mình một chỗ đứng trong đội hình chính - đơn giản là trong đội hình chiến thuật này không cần cầu thủ số 10.

Nils sẽ đảm đương vị trí của Gomez? (Nguồn: Dfb.de)

Loew còn phương án nữa mang tên Nils Petersen và anh cũng được thay vào sân trong trận gặp Peru. Trả lời câu hỏi về vấn đề Reus, Werner và Nisl Petersen ông chia sẻ: Tôi biết Reus thích và phù hợp hơn ở phía bên trái. Anh ấy giống như Timo Werner ở bên ngoài rất tốt, nhưng như các trình diễn trước đó, họ có thể xử lý rất tốt khi nhận được bóng từ ngoài đưa vào. Ở vị trí này, tôi thực sự thích Nils Petersen, cậu ấy hòa nhập trò chơi ngay lập tức và tôi nghĩ cậu ta sẽ có thể tiến lên một bước.

Ngoài Nils, trong tay Loew còn lại một số cầu thủ trẻ như Mark Uth, Niclas Fullkrug, Fiete Arp, vấn đề là ông có dám trao cơ hội cho họ hay không. Dĩ nhiên, còn có thêm một giải pháp nữa mang tên Sandro Wagner khi cầu thủ này đã lên tiếng xin lỗi và muốn có được một cơ hội tại tuyển./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-cau-hoi-lon-can-hlv-joachim-loew-giai-dap-o-doi-tuyen-duc/523985.vnp