Ba cha con bị đuối nước thương tâm khi ra sông tập bơi

Trong lúc tập bơi, 3 cha con rơi vào vùng nước chảy siết. Người dân chỉ kịp cứu được bé trai 11 tuổi, người đàn ông và bé trai còn lại tử vong.

Nạn nhân tử vong là ông Đồng Văn Mỹ (53 tuổi, trú thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) và con trai Đồng Khánh Ân (15 tuổi); bé Đồng Khánh Tình (11 tuổi) may mắn được cứu sống.

Thông tin ban đầu, chiều hôm qua (19-6), ông Mỹ dẫn 2 con trai ra đoạn sông Kôn (giáp ranh thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang và thôn Luật Lễ, xã Phước Hiệp) để tập bơi cho các con.

Trong lúc tập bơi, cả ba cha con ông Mỹ bất ngờ rơi vào khu vực nước sâu và chảy xiết. Nghe tiếng kêu cứu, người dân lao ra cứu được Tình đưa vào bờ, còn ông Mỹ và cháu Ân bị đuối nước.

Đến 19 giờ 45 phút tối cùng ngày, người dân mới vớt được thi thể ông Mỹ và cháu Ân đưa về nhà an táng.

Theo Hữu Hà/Công an TP.HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ba-cha-con-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-khi-ra-song-tap-boi-190893/