Bà chết, cháu bị thương trong vụ sạt lở đất đá

500 m3 đất đá lở xuống quốc lộ đã vùi lấp hai bà cháu đi xe máy. Sự cố khiến một người tử vong.

Trưa 3/8, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Wipha đã khiến hơn 500 m3 đất đá sạt lở xuống quốc lộ 3, đoạn qua thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Đất đá đã vùi lấp xe máy của hai bà cháu đang di chuyển trên đường.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá đè trúng 2 bà cháu. Ảnh: Hà Minh Đợi.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá đè trúng 2 bà cháu. Ảnh: Hà Minh Đợi.

Trao đổi với Zing.vn, ông Đinh Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Mục, cho biết vụ sạt lở khiến bà Trần Thị Tư (sinh năm 1943) tử vong. Cháu ruột của nạn nhân là Trần Kim Tuấn (sinh năm 2002) bị thương.

Hai người này gặp nạn khi đang di chuyển từ thành phố Bắc Kạn về nhà ở huyện Chợ Mới.

“Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà Trần Thị Tư ra khỏi đống đất đá, đồng thời đưa Tuấn đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn”, ông Toàn nói.

Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này tê liệt. Đây cũng là đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ.

Hồng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-chet-chau-bi-thuong-trong-vu-sat-lo-dat-da-post974260.html