Ba chị em bị đuối nước gần nhà

Ba chị em là chị em ruột ở xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (Gia Lai) rủ nhau ra ao gần nhà chơi, không may đuối nước tử vong.

 Gia đình chuẩn bị tổ chức hậu sự cho các cháu

Gia đình chuẩn bị tổ chức hậu sự cho các cháu

Thông tin ban đầu, chiều 18/1, 3 chị em ruột gồm: L.T.K.Dung (8 tuổi), L.T.Điệp (6 tuổi), L.T.Đào (3 tuổi, cùng trú tại Thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr huyện Chư Prông, đã rủ nhau ra ao nước cách nhà khoảng 500m chơi.

Một lúc sau, gia đình nghe người dân truy hô và chạy ra ao thì thấy 3 chị em đều bị đuối nước dưới ao.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng đến hỗ trợ gia đình đưa 3 chị em lên bờ. Tuy nhiên, 3 chị em đã tử vong trước đó.

Các nạn nhân là con của anh La Văn Ngài và chị Nguyễn Thị Dâu. Gia đình anh chị có 4 người con.

UBND xã Ia Piơr đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng và UBND huyện Chư Prông 10 triệu đồng, giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Trọng Triển

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ba-chi-em-bi-duoi-nuoc-gan-nha-post464988.html