Ba con nghiện rủ nhau tháo trộm bánh xế sang

3 đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy rủ nhau tháo trộm 2 bánh xe ô tô Camry mang về nhà cất giấu.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (SN 1989, quê Huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai); Phan Hùng Sơn (SN 1981) và Thạch Lê Thanh (SN1990) cả 2 cùng ngụ phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ việc cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

3 đối tượng Nguyễn Quốc Anh, Phan Hùng Sơn và Thạch Lê Thanh.

3 đối tượng Nguyễn Quốc Anh, Phan Hùng Sơn và Thạch Lê Thanh.

Trước đó, sáng 17/7, Sơn, Thanh cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản, khi chúng đi đến bãi đất trống khu vực bệnh viện Tâm Thần Trung ương II, KP.7, P Tân Phong, (TP Biên Hòa) phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Camry BKS 60A-761.xx không có người trông coi nên đã tháo trộm 1 bánh xe của ô tô mang về nhà của Sơn cất giấu.

2 chiếc bánh xe ô tô bị trộm cắp.

Khi đến nhà Sơn chơi Quốc Anh nghe các đối tượng kể lại “phi vụ” vừa làm, thấy ngon ăn, Quốc Anh, Thanh và đối tượng (chưa rõ lai lịch) tiếp tục trộm thêm 1 bánh ô tô nữa (trị giá 2 bánh xe khoảng 50 triệu đồng).

Bị mất tài sản khổ chủ đã đến cơ quan Công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an đã bắt giữ Sơn, Thanh, Quốc Anh cùng tang vật là 2 bánh xe ô tô tại nhà của Sơn trưa cùng ngày.

Được biết 3 đối tượng trên là không nghề nghiệp lại nghiện ma túy.

Mai Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/trom-banh-xe-o-to-3-doi-tuong-bi-bat-603446/