Bà con người Việt tại Campuchia bị thiệt hại trong vụ cháy dần ổn định cuộc sống

Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài- Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia vừa tổ chức thăm hỏi và trao quà hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy tại quận Russey Keo, Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Đại diện các gia đình và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cảm ơn sự quan tâm của đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao và nghĩa cử cao đẹp của kiều bào trên toàn thế giới.

Sau khi xảy ra vụ cháy, bà con người Việt ở Russey Keo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền nước sở tại cũng như Đại sứ Quán Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà con người Việt ở Campuchia…

Đây chính là nguồn lực to lớn giúp bà con khắc phục những khó khăn, ổn định cuộc sống. Hiện các gia đình đều gấp rút dọn dẹp đống đổ nát, mua sắt, tôn lợp để làm lại nhà một cách nhanh nhất khi Campuchia đang bước vào cao điểm của mùa mưa.

Được biết, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cũng đã thành lập Ban quản lý tiền hỗ trợ dựng lại nhà cho gia đình Việt kiều bị hỏa hoạn.

T.H.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-viet-xa-xu/ba-con-nguoi-viet-tai-campuchia-bi-thiet-hai-trong-vu-chay-dan-on-dinh-cuoc-song-tintuc410650