'Ba cùng' với đồng bào vùng lũ

Lũ về, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An gấp rút hành quân lên miền sơn cước giúp đỡ đồng bào, tô thắm thêm tình quân dân nơi miền Tây xứ Nghệ.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tương Dương giúp gia đình ông Lô Văn Tiến ở bản Vẽ di dời nhà bị sập do mưa lũ.Ảnh: P.Q

Một tháng trường học bị ngập sâu 3 lần

Cuối tháng 8, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 và xả lũ của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã gây tình trạng ngập lụt trên một số xã thuộc địa bàn các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn(Nghệ An). Rất nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị cuốn trôi hoặc hư hại nặng. Nắm chắc tình hình địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp ủng hộ và huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị khu vực đồng bằng hành quân lên giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường Dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông và trường Tiểu học xã Bồng Khê nằm bên bờ trái sông Lam (ở thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Do hoàn lưu bão và xả lũ thủy điện, chỉ trong vòng một tháng, hai trường 3 lần bị ngập nặng, để lại lớp bùn đất dày từ 10-40cm. Đặc biệt, khu nhà nội trú là nơi ăn ở, sinh hoạt của hơn 300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện bị hư hỏng nặng. Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 và Trường Quân sự tỉnh đã phối hợp với cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Con Cuông tiến hành nạo vét bùn đất, dọn dẹp vệ sinh bàn ghế, giường tủ, vận chuyển cơ sở vật chất của trường đến khu vực mới.

Thầy Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông xúc động nói: “Nhà trường nằm ở vị trí tương đối thấp bên bờ sông Lam nên chỉ trong một tháng đã bị ngập sâu 3 lần. Cơn lũ thứ 3 đến vào dịp cuối tháng 8 nên nhà trường hoàn toàn bị động, không kịp tổ chức lễ khai giảng. Được các anh bộ đội giúp di chuyển cơ sở vật chất đến địa điểm mới và tặng máy lọc nước, ti vi, sách vở mới…, chúng tôi mới có thể ổn định mọi mặt để bước vào năm học mới”.

“Ba cùng” với đồng bàoTừ huyện Con Cuông, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục hành quân lên giúp đỡ nhân dân huyện Tương Dương. Tại đây, đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu trên địa bàn có tập quán làm nhà cạnh hai bên bờ sông Nậm Nơn, Nậm Mộ và các khe suối. Thế nên khi nước từ các sông từ Lào chảy về với khối lượng lớn, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho đập chính đã gây ngập lụt, cuốn trôi một số nhà cửa, tài sản của các hộ dân ven sông.

Được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giúp dân đợt này, thượng tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Từ đặc điểm của địa bàn huyện Tương Dương, đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm kỷ luật công tác dân vận, thực hiện tốt “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như tặng quà, lao động giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Đồng thời tổ chức lực lượng quân y khám, chữa bệnh cho bà con vùng ngập lụt...

Tại đây, cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 764 đã phối hợp với Ban CHQS huyện Tương Dương tiến hành nạo vét bùn đất tuyến đường đê ven sông Lam tại thị trấn Hòa Bình; giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại các xã Lượng Minh, xã Yên Na di dời nhà cửa và tài sản đến khu vực an toàn, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi cơn lũ đi qua; tổ chức cho lực lượng quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 53 triệu đồng cho hơn 451 người dân các xã Lượng Minh, Yên Na. Đơn vị cũng đã trao 171 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho 171 hộ dân trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng về tài sản sau mưa lũ.

Phong Quang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/ba-cung-voi-dong-bao-vung-lu-1322948.tpo