Bà đại sứ quan liêu

Mới đây, tờ Le Monde của Pháp đăng tải bức thư của nữ Đại sứ Israel ở Paris, Aliza Bin Noun gửi tới Ban giám đốc Đài Truyền hình Pháp (France Télévisions), trong đó đề nghị ngừng chiếu phóng sự về dải Gaza với lý do có nhiều hình ảnh 'tiêu cực' đối với Nhà nước Do thái.

Phóng sự đặc biệt “Gaza: Một thế hệ trẻ tàn tật”, do nhóm phóng viên Đài Truyền hình France 2 thực hiện và phát sóng ngày 11-10, nói về số phận của 180 người Palestine chết dưới họng súng của binh lính Israel và hơn 5.000 người bị thương kể từ khi bắt đầu “cuộc tuần hành trở về” hồi tháng 3-2018.

Ngay trước khi phóng sự được phát sóng, trong bức thư gửi Tổng giám đốc Đài Truyền hình Pháp ngày 10-10, bà Aliza Bin Noun bày tỏ sự lo lắng nếu phóng sự được phát sóng sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng người Do thái ở Pháp. Bà Aliza còn nhấn mạnh, phóng sự chỉ là cái nhìn phiến diện, tiêu cực đối với Tel Aviv. Đài Truyền hình Pháp không đưa ra câu trả lời nào trước đề nghị trên.

Điều gây ngạc nhiên ở chỗ, theo tờ Le Monde, nữ Đại sứ Aliza Bin Noun cũng như các đồng nghiệp của bà chưa hề xem phóng sự trước khi nó được phát sóng. Một số người cho rằng, bà Aliza thật quan liêu vì chưa xem phóng sự thì làm sao có thể hiểu rõ, hiểu đúng nội dung của phóng sự. Nhiều người còn tỏ sự bất bình trước việc các nhà ngoại giao Israel can thiệp vào lịch phát sóng của Đài Truyền hình Pháp.

Quan ngại ở đây, nhẽ ra phải là phía Palestine, những người chịu sự nguy hiểm hàng ngày ở Dải Gazza.

LINH OANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ba-dai-su-quan-lieu-552071