Ba đảng Slovakia ký thỏa thuận liên minh nhằm thành lập chính phủ

Với thỏa thuận vừa ký, Đảng Dân chủ Xã hội (Smer-SD), Đảng Tiếng nói-Dân chủ Xã hội' (Hlas-SD) và Đảng Quốc gia Slovakia (SNS) sẽ chiếm đa số với 79 ghế trong Quốc hội gồm 150 ghế của Slovakia.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD), cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico (giữa, phía trước) trong cuộc họp báo ở Bratislava ngày 1/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 16/10, tại trụ sở Hội đồng Quốc gia (Quốc hội) Slovakia, lãnh đạo ba đảng gồm Dân chủ Xã hội (Smer-SD), Đảng Tiếng nói-Dân chủ Xã hội" (Hlas-SD) và Đảng Quốc gia Slovakia (SNS) đã ký thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội vào cuối tháng Chín, Đảng Smer-SD do cựu Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo đã giành chiến thắng và được Tổng thống Zuzana Caputova giao nhiệm vụ đứng ra thành lập chính phủ.

Với thỏa thuận vừa ký, Smer-SD cùng Hlas-SD và SNS sẽ chiếm đa số với 79 ghế trong Quốc hội gồm 150 ghế của Slovakia.

Phát biểu sau khi ký thỏa thuận liên minh, Chủ tịch Smer-SD Robert Fico cho biết sẽ trình lên Tổng thống Caputova danh sách đề cử các thành viên trong chính phủ mới, đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh ba đảng muốn thành lập chính phủ càng sớm càng tốt.

Theo thỏa thuận, dự kiến ông Fico sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng, trong khi đảng Smer-SD do ông lãnh đạo sẽ nắm 6 bộ gồm Quốc phòng, Giao thông, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Nông nghiệp.

Đảng Hlas-SD do cựu Chủ tịch Quốc hội Peter Pellegrini đứng đầu sẽ nắm 7 bộ gồm Nội vụ, Kinh tế, Lao động, Thông tin, Giáo dục, Y tế và Kế hoạch phục hồi, còn bản thân ông Pellegrini sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Quốc hội.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng SNS Andrej Danko cho biết có 80% danh sách ứng viên chính phủ mới "đã được nhất trí," đồng thời xác nhận các ứng viên của SNS sẽ đảm nhận vị trí bộ trưởng các bộ Môi trường, Văn hóa cùng Bộ Thể thao và Du lịch mới được thành lập.

Slovakia tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12/2022.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 30/9 vừa qua, Smer-SD giành chiến thắng với 42 ghế tại Quốc hội. Hlas-SD về thứ ba với 27 ghế và SNS về thứ bảy với 10 ghế./.

Ngọc Long (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ba-dang-slovakia-ky-thoa-thuan-lien-minh-nham-thanh-lap-chinh-phu/902520.vnp