Ba đoàn tàu làm nhiệm vụ tại Trường Sa chính thức lên đường

Chiều 21-12, ba đoàn tàu làm nhiệm vụ thay thu quân và chúc tết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã chính thức rời cảng Cam Ranh mang theo những chiến sỹ và hàng tấn quà tặng Tết cho các đảo.

Các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân chở quà Tết cổ truyền ra 33 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có 24 đảo chìm và 9 đảo nổi mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước, mong cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa được đón Xuân Canh Tý 2020 thật sự sung túc, đủ đầy và hạnh phúc.

Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Đức Vượng (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng 4 Hải Quân) cho biết, những món quà mà nhân dân, đồng bào cả nước gửi tặng sẽ là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Giúp các chiến sỹ có thêm động lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các chiến sỹ trẻ ra quân với tinh thần hăng hái, hứng khởi khi nhận nhiệm vụ tại nơi đảo xa đầu sóng ngọn gió.

Những trái tim tuổi đôi mươi dù sẽ tràn đầy nhung nhớ gia đình, người thân, bạn bè, nhớ đất liền nhưng đang háo hức ra khơi, đến với vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Lễ tiễn đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ diễn ra trang trọng và đầm ấm trong sự quyến luyến của đồng đội, gia đình, cũng như sự lạc quan của những người lính trước khi ra đảo.

Có rất nhiều những cung bậc cảm xúc trong giờ phút chia tay những người lính Hải quân lên đường làm nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Ngọc Dương (trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: "Là một người con của Hà Nội, em cảm thấy vinh dự và tự hào khi được nhận nhiệm vụ công tác nơi biển đảo Trường Sa. Khi nhận thông tin được lựa chọn, gia đình em cũng chia vui và động viên em lên đường, tuy xa gia đình nhưng sự tin tưởng, động viên của mọi người là nguồn động lực để em thêm vững lòng, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc".

Lá cờ Tổ quốc có chữ ký của toàn đội tuyển U22 Việt Nam sẽ theo tuyến hành trình đến với các chiến sỹ tại Trường Sa.

Tiếng còi tàu giục giã, những nhớ thương đang trao gửi.

Đoàn công tác đi trên các tàu KN 491, 561, 571 sẽ đến thăm, tặng quà tết 21 đảo, 33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa.

Nụ cười sức trẻ hăng hái của các chiến sỹ khi nhận nhiệm vụ tại Trường Sa.

Toàn cảnh lễ xuất quân của ba đoàn tàu đưa các chiến sỹ làm nhiệm vụ thay thu quân, chúc tết Canh Tý các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Chia tay đồng đội khi lên đường.

Các chiến sỹ trẻ chờ đợi nhận công tác tại Trường Sa.

Chuyến tàu sẽ kéo dài 22 ngày, mang theo những yêu thương đến với nơi đảo xa.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ba-doan-tau-lam-nhiem-vu-tai-truong-sa-chinh-thuc-len-duong-174440.html