Ba du khách Việt Nam trong vụ nổ bom ở Ai Cập đã về đến TP Hồ Chí Minh

Theo Công ty TNHH Một Thành viên Saigontourist, 4 giờ 40 phút ngày 10-1, chuyên cơ y tế Air Ambulance đã đưa 3 du khách cuối cùng trong đoàn du khách Việt Nam gặp nạn trong vụ nổ bom tại Ai Cập hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Đi cùng các du khách trên chuyến bay đặc biệt này là các bác sĩ và chuyên viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho khách trên suốt chuyến bay. Cả 3 du khách đều có sức khỏe tốt. Ngay sau khi xuống máy bay, các du khách được đưa về Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Saigon - ITO để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ba du khách Việt Nam cuối cùng gặp nạn trong vụ nổ bom tại Ai Cập về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: LAM GIANG.

Trước đó, ngay sau khi các bác sĩ của Bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital (Ai Cập), nơi 3 du khách bị thương điều trị, xác nhận cả 3 người có thể xuất viện, Công ty TNHH Một Thành viên Saigontourist đã phối hợp với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện các thủ tục liên quan, đưa ra phương án y tế để đưa 3 du khách về nước an toàn nhất.

Về tình trạng sức khỏe của 3 du khách: Lê Thị Ngọc Hà phẫu thuật hai chân, Trần Thị Kim Anh phẫu thuật một chân và Lê Phúc bị thương ở gót chân. Như vậy, toàn bộ đoàn du khách Việt Nam gặp nạn trong vụ nổ bom khủng bố ở Ai Cập đã về đến Việt Nam.

HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ba-du-khach-viet-nam-trong-vu-no-bom-o-ai-cap-da-ve-den-tp-ho-chi-minh-560160