Ba giờ kinh hoàng của người phụ nữ đối mặt với 2 kẻ dâm tặc

Từ 0h đến 3h sáng 13/8, nạn nhân đã bị hai đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng nay 14/8, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, VKSND huyện Điện Biên Đông – tỉnh Điện Biên đang khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông, để điều tra, làm rõ vụ việc hiếp dâm tập thể một phụ nữ xảy ra trên địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông.

 Đối tượng Hờ A Trầu và Hờ A Lái tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông.Ảnh: BND

Đối tượng Hờ A Trầu và Hờ A Lái tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông.Ảnh: BND

Đại diện lãnh đạo VKSND huyện Điện Biên Đông cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND huyện đã cử KSV trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với các ĐTV của Công huyện Điện Biên Đông, kiểm sát chặt chẽ công tác khám nghiệm hiện trường.

Song song với việc khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, vận động các đối tượng ra đầu thú.

“Chúng tôi đang trong quá trình củng cố chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”. – Nguồn tin cho hay.

Trước đó, lực lượng chức năng của huyện Điện Biên Đông nhận thông tin, vào hồi 0h sáng 13/8, chị L.T.M., SN 1997, trú bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ đang ngủ cùng hai con tại nhà riêng ở bản Háng Trợ thì có hai đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm chị M.

Tiến hành lấy mẫu tóc để xét nghiệm ADN với đối tượng. Ảnh ĐBTV

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, các đối tượng rời khỏi nhà chị M. Sau khi sự việc xảy ra, chị L.T.M. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, hai đối tượng là Hờ A Trầu và Hờ A Lái (cùng trú bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) đến cơ quan công an đầu thú.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai đối tượng Trầu và Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Trầu thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân 3 lần, Lái 2 lần.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xét nghiệm ADN, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/ba-gio-kinh-hoang-cua-nguoi-phu-nu-doi-mat-voi-2-ke-dam-tac-92904.html