Bà Harris thân thiết với vợ cũ và 2 con riêng của chồng

Bà Kamala Harris được hai con riêng yêu mến và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thậm chí, vợ cũ của chồng còn nhiệt liệt chúc phúc và giúp đỡ khi bà tranh cử.

 Mặc dù là vợ thứ hai của luật sư Douglas Emhoff, Kamala Harris vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả vợ cũ cùng hai con riêng của chồng - Cole (sinh năm 1994) và Ella (sinh năm 1999). Chia sẻ với Elle, do bản thân từng chịu cảnh bố mẹ ly dị năm từ năm 7 tuổi, bà rất cẩn thận khi bắt đầu hẹn hò với Emhoff để tránh làm tổn thương hai đứa trẻ.

Mặc dù là vợ thứ hai của luật sư Douglas Emhoff, Kamala Harris vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả vợ cũ cùng hai con riêng của chồng - Cole (sinh năm 1994) và Ella (sinh năm 1999). Chia sẻ với Elle, do bản thân từng chịu cảnh bố mẹ ly dị năm từ năm 7 tuổi, bà rất cẩn thận khi bắt đầu hẹn hò với Emhoff để tránh làm tổn thương hai đứa trẻ.

“Tôi nhất quyết không xen vào cuộc sống của gia đình anh ấy cho đến khi chúng tôi xác định ở bên nhau lâu dài. Con cái cần một mái ấm bền vững. Tôi không muốn trở thành một người mẹ tạm thời để rồi khiến lũ trẻ thất vọng. Không có gì tồi tệ hơn chuyện đó”, bà nói.

Trái ngược với sự lo lắng của Harris, lần gặp gỡ đầu tiên giữa bà và hai con riêng của chồng diễn ra vô cùng suôn sẻ. “Cole và Ella rất thân thiện và làm tôi cảm thấy được chào đón. Chúng là những đứa trẻ thông minh, tài năng, vui tính và dần trở thành những thanh niên xuất sắc. Tôi yêu Doug, nhưng chính Cole và Ella mới khiến tôi muốn trở thành một phần của gia đình”, Harris chia sẻ.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Glamour, hai bạn trẻ cũng chia sẻ góc nhìn của mình về ngày đầu tiên gặp bạn gái của bố. “Hôm đó, hai anh em cứ như thể trúng ‘tình yêu sét đánh vậy’. Chúng tôi được biết nhiều hơn về Harris, từ gu âm nhạc đến phong cách nấu nướng, rồi chứng kiến cách cô ấy tương tác với bố rất hài hước. Mọi thứ thật hoàn hảo. Đặc biệt, tôi rất ngưỡng mộ sự nghiệp của Harris”, Cole nói.

“Ban đầu, khi mới biết chuyện, tôi có phần tức giận và căng thẳng, bởi thời điểm đó tôi đang chuẩn bị bước vào cấp ba. Nhưng mọi cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi tôi chính thức gặp Harris”, Ella chia sẻ.

Năm 2015, Harris và Emhoff tổ chức một hôn lễ nhỏ ấm cúng dưới sự chứng kiến của người thân. Ông Emhoff đã đeo một vòng hoa như một cách trân trọng nguồn gốc Ấn Độ giáo của vợ, trong khi bà Harris đã làm vỡ một chiếc ly theo tập tục Do Thái của chồng. Sau đám cưới, Cole và Ella gọi bà là “Momala” - kết hợp giữa tên Kamala của bà và từ “Mom” (tức “mẹ”) - vì chúng không thích dùng hai chữ “mẹ kế”.

Không chỉ thân thiết với hai con riêng, nữ Phó tổng thống Mỹ còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của chồng - Kerstin Mackin, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty sản xuất Prettybird. Ngay từ đầu, bà Mackin đã hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ mới của chồng cũ. Thậm chí, bà còn đề nghị giúp đỡ chiến dịch tranh cử của Harris.

“Mẹ ruột của Cole và Ella là một người phụ nữ tuyệt vời. Kerstin và tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Chúng tôi cùng nhau đến cổ vũ con gái Ella tại giải bơi lội và các trận đấu bóng rổ. Nhiều lúc, con bé đến xấu hổ vì hai người mẹ này”, Harris nói với Elle.

Hồng Chang (Theo Marie Claire)
Ảnh: Instagram NV, AP, Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-harris-than-thiet-voi-vo-cu-va-2-con-rieng-cua-chong-post1150743.html