Bà hỏa không từ một ai nếu vẫn cứ xem thường!

Ở Việt Nam hay trên thế giới, các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các khu chung cư thì con số thương vong đều thuộc vào diện thảm khốc. Chỉ sau khi vụ cháy chung cư Carina Plaza, người ta mới giật mình: Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Việt Nam còn quá yếu lại chưa được người dân quan tâm. Điều này thật sự đáng báo động.

Nhà đất hỏa hoạn nhiều hơn chung cư

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM, trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 1.270 vụ tai nạn và sự cố liên quan đến cháy, nổ, cứu nạn – cứu hộ. Trong đó, đã xảy ra 1.000 vụ cháy, làm 26 người chết, bị thương 44 người. Chỉ tính trong quý 1/2018, ở thành phố đã xảy ra 119 vụ cháy. Tuy số vụ cháy so với năm 2016 giảm nhưng số người thiệt mạng và bị thương do cháy lại tăng cao. Tổng thiệt hại tài sản từ các vụ cháy, nổ gần 93 tỷ đồng.

Hậu quả sẽ rất thảm khốc dù cháy chung cư hay khu dân cư. Ảnh: CTV

Đại tá Đoàn Văn Chón, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết các vụ cháy gây thiệt hại về người xảy ra chủ yếu tại nhà ở hộ gia đình hoặc nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất, chiếm đến 70%.

Theo phân tích của một lãnh đạo PCCC, trong cứu hỏa rất khó để so sánh cháy ở khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại hay tòa nhà chung cư thiệt hại hơn. Cần phải nhớ rằng, vụ cháy phát hiện càng sớm và có phương án xử lý lúc lửa chưa bén thì thiệt hại sẽ rất ít.

Hơn 70% vụ cháy đến từ khu dân cư, con số không hề nhỏ, chỉ có điều lại chưa thật sự đẩy dư luận xã hội lên cao trào về mối nguy hại đến từ “bà hỏa”.

Mỗi vụ cháy, người ta lại điều tra nguyên nhân khác nhau, chập điện, nổ bình gas, bất cẩn trong nấu ăn. Chung quy, không chỉ tại các chung cư, khu dân cư mà ở bất cứ khu vực nào nếu người dân thiếu ý thức trong công tác PCCC đều có thể trở thành nạn nhân của giặc lửa.

Ngoài các nguyên nhân về ý thức con người, một nguyên nhân khác gián tiếp làm gia tăng số vụ cháy nhà dân trong thời gian qua là công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh chưa được pháp luật quy định. Theo Luật PCCC, nhà ở kết hợp kinh doanh và sản xuất không thuộc sự quản lý, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của lực lượng cảnh sát PCCC. Đây là bất cập lớn trong công tác phòng cháy, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Thực tế, tại các nhà ở kết hợp kinh doanh thường tồn tại, phát sinh các vi phạm về PCCC như mắc điện không an toàn, sắp xếp hàng hóa che kín lối thoát hiểm; không trang bị thiết bị chữa cháy…

Do không phải chịu các chế tài như xử phạt hành chính, đình chỉ kinh doanh cho nên các hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh vi phạm không lo. Từ đó, vi phạm ngày càng nhiều và hỏa hoạn tăng cao. Bên cạnh đó, các hộ gia đình vừa sử dụng nhà ở vừa kinh doanh cũng không quan tâm, tham gia các buổi tập huấn, phổ biến kiến thức PCCC, nhất là các phương án thoát nạn trong đám cháy do cảnh sát PCCC tổ chức. Do đó, hậu quả về người ở các vụ cháy nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh thường rất nghiêm trọng.

Kiến thức về PCCC còn kém

Tại vụ cháy chung cư Carina (Q.8, TP.HCM) vừa qua, điều tra bước đầu cho thấy hệ thống cửa ngăn cháy mở dẫn đến khói lan nhanh. Không chỉ cửa ngăn giữa tầng hầm với tầng trên mà cả các cửa lối thoát hiểm các tầng cũng đều mở dù đây là cửa có lò xo tự đóng, một số tầng không có đèn tín hiệu hướng dẫn thoát hiểm. Điều này cho thấy từ ý thức phòng cháy chữa cháy đến cả thiết bị, quy trình phục vụ cho công tác này đều không hề được quan tâm.

Cần nâng cao kiến thức về an toàn cháy nổ cho người dân. Ảnh: N.Vũ

Nếu người dân ý thức hơn về công dụng của cửa thoát hiểm, không chèn gạch cho cửa mở thì khi xảy ra hỏa hoạn sẽ hạn chế được khói độc bay lên các tầng, chắc chắn sẽ hạn chế được số lượng người chết và thương vong.

Còn tại các khu dân cư, nguyên nhân gây cháy chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người dân, trong đó có việc sử dụng điện không an toàn; ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người dân, nhất là những hộ gia đình vừa sử dụng nhà để ở vừa kinh doanh, còn hạn chế.

Đại tá Đoàn Văn Chón cho rằng, tình hình cháy nổ tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, người đứng đầu nhiều doanh nghiệp, cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ như: một số chung cư cao tầng chưa được nghiệm thu về phòng cháy nhưng đã cho người dân vào sinh sống.

Đặc biệt, thành phố tồn tại rất nhiều các cơ sở thuộc diện nguy hiểm về nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập bất cứ lúc nào nhưng hoạt động không phép. Theo khảo sát và thống kê của cảnh sát PCCC, chỉ tính riêng trên địa bàn mỗi quận – huyện hiện có trên 100 cơ sở kinh doanh karaoke, gas, xăng dầu, phế liệu nhưng không có giấy phép hoạt động. Đây là con số rất đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kỹ năng phòng chống hỏa hoạn

Thượng Tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phụ trách Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho rằng người dân cần phải quan tâm đến công tác PCCC nơi mình sống như tìm hiểu thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tham gia công tác tập huấn chữa cháy, trang bị bình cứu hỏa mini trong nhà…

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình hay cẩn thận đến việc thắp hương, thờ cúng trong nhà trước khi ra ngoài.

Phải có trách nhiệm với chung cư nơi mình sinh sống, cần bảo quản tốt các trang thiết bị chữa cháy đã được trang bị, nếu phát hiện hỏng hóc phải báo cho ban quản lý tòa nhà. Trong trường hợp có cháy, cần giữ thái độ bình tĩnh, quan sát xem lửa đang cháy ở đâu. Trường hợp, lửa không đe dọa trực tiếp tới tính mạng cứ đóng cửa ở trong phòng, rồi sử dụng băng dính chống cháy (chỉ vài chục nghìn) chăn ướt, khăn ướt…, chèn kín khe cửa, không để khói độc bay vào, rồi gọi điện thoại báo cho lực lượng cứu nạn theo số 114.

Nguyên Vũ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ba-hoa-khong-tu-mot-ai-neu-van-cu-xem-thuong-d66459.html