Ba học sinh tắm kênh, một em đuối nước tử vong thương tâm

Trong lúc tắm kênh 3 em học sinh bị nước cuốn, 2 em được người dân ứng cứu kịp thời, còn 1 em bị đuối nước tử vong.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một học sinh tử vong. Nạn nhân là em N.X.L.N. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Khu vực kênh, nơi xảy ra vụ đuối nước.

Khu vực kênh, nơi xảy ra vụ đuối nước.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20/4, ba học sinh gồm T.V.L.H, N.X.L.N (cùng SN 2007, trú xã Cẩm Sơn) và N.Đ.T (SN 2001, trú xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) rủ nhau đi tắm ở kênh N01A đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc.

Trong lúc tắm, do dòng nước sâu, chảy xiết nên cả 3 em cùng bị cuốn trôi.

Thời điểm đó, ông Võ Kim Huệ (SN 1961, trú thôn Hưng Đạo) phát hiện sự việc liền nhảy xuống kênh cứu được 2 em H. và T. Còn em N. bị cuốn trôi xa.

Khoảng 18h cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể của em N. cách hiện trường khoảng 2 km. Em N. hiện là học sinh lớp 10 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

Được biết, tại đoạn kênh N1 cách điểm xảy ra vụ đuối nước khoảng 500m, vào tháng 4/2022 cũng đã xảy ra một vụ đuối nước nhưng hai em nhỏ may mắn được cứu sống.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ba-hoc-sinh-tam-kenh-mot-em-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-16923042006154742.htm