Ba Lan bắt đầu lập công sự vây kín biên giới Belarus

Ba Lan bắt đầu công việc củng cố vững chắc tuyến phòng thủ ở biên giới giáp với Belarus.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo điều này khi nói chuyện với lính biên phòng và người dân ở làng Karakule. Theo ông, chính quyền Minsk đang ấp ủ những kế hoạch tích cực chống lại Warsaw.

"Chúng tôi đã bắt đầu công việc chuyên sâu về việc xây dựng một hệ thống công sự hiện đại, dọc theo toàn bộ biên giới phía Đông của Ba Lan".

"Tôi muốn nói rõ, một quốc gia như Belarus có kế hoạch ngày càng quyết liệt đối với Ba Lan, lại là nước đồng tổ chức hoạt động này ở biên giới", Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh.

Ông Tusk bày tỏ hy vọng rằng các nước EU khác sẽ tham gia tài trợ cho việc xây dựng các công trình phòng thủ ở biên giới Ba Lan và Belarus.

Nói về lý do dẫn đến quyết định này, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh, Minsk đang gây áp lực nghiêm trọng lên Warsaw thông qua hoạt động gây áp lực bằng dòng người di cư.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan không quên đề cập đến hệ thống phòng không của Nga ở Ukraine, những vũ khí này theo ông Tusk cũng là mối đe dọa đối với Warsaw.

Quân đội Ba Lan đóng tại biên giới Belarus đang ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ.

Quân đội Ba Lan đóng tại biên giới Belarus đang ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ.

Cần nhắc lại đó là vào mùa hè năm 2022, chính quyền Ba Lan đã dựng một hàng rào cao 5 mét ở biên giới với Belarus, lắp đặt dây thép gai và trang bị máy quay video quanh chu vi bức tường để ngăn dòng người đột nhập bất hợp pháp.

Và hiện tại sau khoảng thời gian 2 năm, rõ ràng ngân sách của đất nước hiện đã tích lũy thêm được nhiều ngân sách đến mức có thể chi cho việc xây dựng hệ thống công sự và hầm hào chống tăng vững chắc hơn.

Binh sĩ Ba Lan được triển khai tới biên giới Belarus khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Theo Reporter

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ba-lan-bat-dau-lap-cong-su-vay-kin-bien-gioi-belarus-post683038.html