Ba Lan bắt người nước ngoài nghi làm gián điệp cho Nga

Các công tố viên ở TP Gdansk, phía bắc Ba Lan cho biết nước này đã bắt giữ 1 công dân nước ngoài với cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Ngày 27-3, các công tố viên ở thành phố Gdansk, phía bắc Ba Lan cho biết nước này đã bắt giữ 1 công dân nước ngoài với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Theo hãng tin Reuters, người này bị bắt giữ vào ngày 21-3.

Ba Lan vừa bắt giữ thêm công dân nước ngoài nghi làm gián điệp cho Nga. Ảnh: REUTERS

Ba Lan vừa bắt giữ thêm công dân nước ngoài nghi làm gián điệp cho Nga. Ảnh: REUTERS

"Những phát hiện trong vụ án cho thấy nghi phạm đã hành động để phục vụ cho lợi ích của tình báo Nga. Nghi phạm đã thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng Pomeranian và Kuyavian-Pomeranian, cũng như thu thập thông tin về hoạt động của các cơ quan an ninh. Thông tin nghi phạm thu được đã được chuyển cho cơ quan tình báo Nga" - các công tố viên cho biết.

Theo Reuters, nếu bị kết tội, nghi phạm trên có thể phải đối mặt mức án 10 năm tù.

Trước đó, ngày 16-3, nhà chức trách Ba Lan cho biết cơ quan an ninh của quốc gia này đã bắt 9 người được cho là gián điệp của Nga. Những người này bị bắt với cáo buộc đang chuẩn bị các hành động phá hoại ở Ba Lan và theo dõi các tuyến đường sắt được sử dụng để vận chuyển vũ khí vào Ukraine.

Phía Belarus sau đó xác nhận 3 trong số những người bị bắt là công dân Belarus.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-lan-bat-giu-them-cong-dan-nuoc-ngoai-nghi-lam-gian-diep-cho-nga-post725978.html