'Ba lần gặp nhau gần đây nhất, Việt Nam không làm gì được Thái Lan'

Báo chí Thái Lan cho rằng đội nhà không hề thua kém Việt Nam ở giải châu Á năm nay và sẽ đòi lại ngôi vị số một Đông Nam Á.

Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay và được kỳ vọng sẽ có vé dự Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản vào mùa Hè tới.

Trước thềm VCK U23 châu Á, tờ Thairath cho rằng thầy HLV Aikira Nishino sẽ lấy lại vị thế số một Đông Nam Á trong thời gian tới đây. "Với chức vô địch SEA Games vừa dành được, trong suốt 2 năm qua bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc để chiếm ngôi đầu khu vực của Thái Lan. Tuy nhiên U23 Thái Lan cũng đã sẵn sàng để lấy lại vị thế của mình".

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất ở các cấp độ, Việt Nam đều không thể thắng được Thái Lan. Thậm chí ở những trận đấu đó, Thái Lan mới là đội tỏ ra vượt trội hơn. Tờ Thairath tỏ ra tự tin và khả năng vượt qua Việt Nam trong thời gian tới: "Người ta nói đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể thắng bất cứ đội bóng nào, nhưng sự thật là không thể làm gì nổi HLV Nishino trong 3 lần gặp nhau gần nhất.

Đã đến lúc bóng đá Thái Lan chứng minh mình trên đấu trường châu lục. Đừng để bóng đá Việt Nam xếp trên chúng ta nữa. U23 Thái Lan không hề thua kém Việt Nam. Hãy còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Việt Nam hãy đợi đấy!".

U23 Thái Lan và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải châu Á

U23 Thái Lan và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải châu Á

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra sau đây ít ngày. Vì là vòng loại cho Olympic Tokyo 2020, tất cả các đội bóng đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho VCK U23 châu Á lần này, với quyết tâm có mặt tại Nhật Bản vào mùa hè tới ở Thế vận hội.

Mới đây, tờ Fox Sports Asia đã có bài đánh giá và nhận định về bảng A của VCK U23 châu Á 2020 và tin Thái Lan sẽ giành vé vào Tứ kết, dù nằm ở bảng đấu với những đội mạnh như Australia, Bahrain và Iraq. Fox Sports Asia viết:

"Thái Lan được kỳ vọng sẽ ít nhất vượt qua được vòng bảng tại VCK U23 châu Á sắp tới. Nhưng thật không may khi họ lại rơi vào bảng đấu có 2 đội bóng lớn là Australia và Iraq.

Tuy vậy, CĐV xứ chùa vàng vẫn có thể tin tưởng vào đội bóng con cưng của mình khi họ đang có trong đội hình những cầu thủ tài năng đã và đang thi đấu cho ĐTQG như Supachai Jaided, Supachok hay Suphanat. Cùng với tài năng của HLV Akira Nishino, U23 Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng vượt qua được bảng đấu này".

Fox Sports Asia nhận định rằng U23 Thái Lan sẽ là 1 trong 2 đội tuyển lọt vào tứ kết ở bảng A. Chiếc vé còn lại ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội tuyển Bahrain, Iraq và Australia.

N.H (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-u23-thai-lan-khong-he-thua-kem-viet-nam-viet-nam-hay-doi-day-82137-11.html