Ba Lan ký thỏa thuận mua tên lửa Patriot của Mỹ

Ngày 6-7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết Mỹ và Ba Lan đã ký kết một bản ghi nhớ theo đó Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu trong một buổi họp báo sáng 6-7, ông Macierewicz nói: “Một bản ghi nhớ đã được ký kết theo đó Chính phủ Mỹ đã đồng ý bán cho Ba Lan các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot với cấu hình hiện đại nhất. Tôi rất vui mừng khi có thể công bố thông tin này đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Warsar trong chuyến thăm Ba Lan”.

Tổng thống Mỹ D. Trump sẽ có mặt tại Warsaw ngày 6-7, trên đường tới dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức), dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7 tới. Theo kế hoạch, tại Ba Lan ông Trump sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết của ông với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trong một buổi họp với các quốc gia láng giềng với Nga.

Theo biên bản ghi nhớ mới được ký kết, Ba Lan sẽ nhận được những hệ thống tên lửa Patriot đầu tiên từ Mỹ vào năm 2022 và sẽ “sẵn sàng hoạt động” từ năm 2023. Ông Macierewicz nhấn mạnh các hệ thống Patriot sẽ được trang bị Hệ thống Chỉ huy Chiến trường Tên lửa Không quân tích hợp (IBCS).

Hồi tháng 3, Ba Lan cho biết tới cuối năm 2017 nước này có thể sẽ ký kết một thỏa thuận trị giá 7,6 tỷ USD với tập đoàn vũ khí Raytheon của Mỹ để mua sáu hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm. Dự kiến, Ba Lan sẽ nhận được lô hàng đầu tiên trong vòng hai năm sau khi hợp đồng được ký kết. Chính quyền Warsaw coi thỏa thuận này là trọng tâm trong chương trình hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang đến năm 2023 của mình.

Patriot là một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa ở mọi độ cao có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và các máy bay tiên tiến.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33381602-ba-lan-ky-thoa-thuan-mua-ten-lua-patriot-cua-my.html