Ba Lan là khách hàng mới nhất của F-35

Chính phủ Ba Lan quyết định chi khoảng 4,6 tỷ USD để mua 32 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A cho lực lượng không quân nước này.

Bản hợp đồng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Georgette Mosbacher ký tại một căn cứ thuộc Không đoàn huấn luyện bay số 4 của Không quân Ba Lan ở thị trấn Deblin, tỉnh Lubelskie phía đông-nam Ba Lan.

Đây là thương vụ mua sắm thiết bị quân sự lớn thứ hai trong lịch sử quốc gia Trung Âu, chỉ sau hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ với giá 4,75 tỷ USD. Như vậy, Ba Lan là khách hàng mới nhất của dòng tiêm kích F-35 của Mỹ.

 Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Daily Sabah.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Daily Sabah.

Dự kiến, 6 tiêm kích F-35A đầu tiên được bàn giao cho Warsaw trong giai đoạn 2024-2025 nhưng sẽ được giữ lại Mỹ để phục vụ công tác huấn luyện cho phi công và nhân viên kỹ thuật Ba Lan. Hợp đồng sẽ được hoàn thành vào năm 2031.

Tất cả các máy bay F-35A của Không quân Ba Lan đều được trang bị dù hãm, tương tự như F-35A của Na Uy, nhằm rút ngắn quãng đường hạ cánh và tăng độ bền cho cụm càng đáp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak (trái) và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Georgette Mosbacher ký hợp đồng. Ảnh: Daily Sabah.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định, tiêm kích F-35A sẽ giúp nâng cao năng lực của quân đội Ba Lan cũng như hỗ trợ lợi ích phòng thủ tập thể trong Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà nước này là thành viên.

Hiện tại, Không quân Ba Lan đang khai thác tiêm kích F-16 Block 52+ của Mỹ cùng với các phi đội tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-22 do Liên Xô chế tạo trước đây.

Ba Lan đang tiến hành chương trình thay thế những máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô bằng tiêm kích F-35A. Ảnh: Flickr.

Năm 2019, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã thông qua kế hoạch chi 48,5 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2019-2026, trong đó có mục tiêu thay thế những máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô đã sắp đến niên hạn bị loại biên bằng tiêm kích F-35A.

Tiêm kích F-35 do tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cùng các đối tác chế tạo được quảng cáo là máy bay chiến đấu tối tân nhất hiện nay. Máy bay có ba phiên bản F-35A, F-35B và F-35C. Về tính năng, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường, F-35B có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và sử dụng đường băng ngắn còn F-35C có thể triển khai trên các tàu sân bay.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/ba-lan-la-khach-hang-moi-nhat-cua-f-35-609136