Ba Lan mang siêu xe tăng Liên Xô một thời tới Baltic tập trận

Những chiếc PT-91M đầu tiên của Ba Lan đã được kéo tới Latvia để tham gia cuộc tập trận chung sắp tới với các nước Baltic. Đây là phiên bản xe tăng T-72 cải tiến cực kỳ hiện đại do Ba Lan tự nâng cấp.

Trung tuần tháng 6 vừa rồi, những đơn vị cơ giới đầu tiên của Ba Lan với trang bị xe tăng T-72 phiên bản do nước này tự nâng cấp và cải tiến mang tên PT-91M đã lên đường tới Latvia để chuẩn bị cho cuộc tập chung giữa các nước Baltic cùng với đó là Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Được biết, những chiếc PT-91M của Ba Lan được nâng cấp từ nguyên mẫu xe tăng Liên Xô loại T-72M1 được Quân đội Ba Lan sử dụng trong giai đoạn gần cuối Chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Sina.

So với phiên bản xe tăng của Liên Xô, PT-91 Twardy do Ba Lan nâng cấp được trang bị hệ thống ổn định hai trục kiểu mới, hệ thống điều khiển hỏa lực, trang bị thêm giáp phản ứng nổ, động cơ khỏe hơn đi kèm hộp số kiểu mới và đặc biệt nhất là hệ thống nạp đạn tự động được cải tiến đáng kể. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra, hệ thống liên lạc giữa kíp lái trong xe và liên lạc với bên ngoài cũng được cải thiện, đảm bảo khả năng hoạt động tốt ngay cả trong trường hợp bị áp chế điện tử mạnh. Nguồn ảnh: Sina.

So với phiên bản gốc, PT-91 của Ba Lan nặng hơn khoảng 7 tấn với trọng lượng chiến đấu lên tới 48,5 tấn. Chiếc xe tăng này dài 6,86 mét, rộng 3,7 mét và cao 2,6 mét. Ngoại trừ việc cao hơn phiên bản gốc, các thông số về dài và rộng của PT-91 đều được thu nhỏ lại. Nguồn ảnh: Sina.

Xe được trang bị hệ thống giáp composite, ở mặt trước và hai cạnh bên của xe là loại giáp nhiều lớp; kèm theo đó cũng ở hai bên thành xe và trên nóc xe là loại giáp phản ứng nổ Erawa-1 hoặc Erawa-2. Nguồn ảnh: Sina.

Hỏa lực của xe bao gồm một khẩu pháo 125mm loại 2A46MS cùng cơ số đạn dự phòng 40 viên. Xe được trang bị hệ thống nạp đạn kiểu mới với quảng cáo là hoạt động hiệu quả tương đương nhưng dễ bảo trì hơn so với phiên bản gốc của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Các hỏa lực phụ của xe bao gồm 1 khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm với cơ số đạn dựng phòng lên tới 2000 viên và một khẩu súng máy phòng không loại FN M2 HB với cơ số đạn 250 viên. Nguồn ảnh: Sina.

Động cơ mới của xe do Ba Lan tự thiết kế là loại PZL-Wola S-1000R có công suất lên tới 735 kW. So với phiên bản gốc, động cơ đời mới này của Ba Lan có công suất cao hơn hẳn khi ở phiên bản gốc công suất chỉ là 580 kW. Tuy nhiên, phiên bản PT-91 của Ba Lan lại có trọng lượng tổng thể lớn hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Tốc độ tối đa mà PT-91 có thể đạt được lên tới 70 km/h - chậm hơn khoảng 10 km/h so với phiên bản gốc T-72M của Liên Xô. Tầm hoạt động của PT-91 cũng ngắn hơn chỉ khoảng 395 km so với 460 km ở phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Sina.

Lý giải cho điều này, có thể dễ dàng nhận thấy dù PT-91 có động cơ khỏe hơn nhưng trọng lượng của xe lại được tăng lên nên tốc độ không thể duy trì được. Động cơ khỏe hơn, xe nặng hơn nghĩa là hao nhiên liệu hơn nhưng có lẽ phía Ba Lan không nâng cấp dung tích bình xăng nên PT-91 bị rút ngắn tầm hoạt động. Nguồn ảnh: Sina.

Binh lính Ba Lan chuẩn bị "đồ nghề" cho những chiếc PT-91 chuẩn bị được đưa sang Latvia. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại ngoài Ba Lan, quân đội Malaysia cũng sở hữu một số lượng nhỏ loại xe tăng chủ lực chiến trường này. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng PT-91 thể hiện khả năng cơ động cực đỉnh của mình.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ba-lan-mang-sieu-xe-tang-lien-xo-mot-thoi-toi-baltic-tap-tran-1075118.html