Ba Lan muốn mua số lượng lớn tiêm kích tàng hình F-35

Ba Lan muốn mua các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ nhằm thay thế cho phi đội MiG-29 và Su-22 đã quá cũ kỹ.

Tiêm kích F-35A của Mỹ

Tiêm kích F-35A của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 28/5 viết trên mạng xã hội Twitter: "Chúng tôi đã gửi đề xuất tới đối tác Mỹ về việc muốn đặt mua 32 tiêm kích F-35A kèm gói hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện. Đã đến lúc thay thế những chiến đấu cơ thời hậu Liên Xô bằng các tiêm kích hiện đại nhất thế giới".

Ông Blaszczak cho biết, lô tiêm kích F-35A sẽ thay thế các máy bay MiG-29 và Su-22 được Không quân Ba Lan vận hành hàng chục năm qua.

Giới chuyên gia nhận định, quyết định mua F-35A sẽ giúp Không quân Ba Lan cải thiện tính đồng bộ, bởi lực lượng này hiện đang có trong biên chế 48 tiêm kích F-16 Block 52+ của Mỹ.

Về phần mình, chính phủ Mỹ hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin kể trên.

Được biết, F-35A là phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường của dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm F-35. Đây cũng là phiên bản đầu tiên trong số 3 phiên bản của dòng máy bay này được đưa vào hoạt động với đầy đủ tính năng.

Bình An

TheAviationist

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ba-lan-muon-mua-so-luong-lon-tiem-kich-tang-hinh-f-35-538084.html